Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 19/8/2016, 00:00 (GMT+7)

Đường thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh

Chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) để trả nợ và chăm sóc khách hàng dẫn đến mất khả năng thu hồi, ông Phạm Công Danh (52 tuổi) đã gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Ông Danh vừa bị VKSND TP HCM đề nghị tòa cùng cấp tuyên phạt 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngVi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến vụ án, hơn 30 bị cáo khác có thể lĩnh từ 3 năm tù treo đến 26 năm tù; nhiều người có dấu hiệu vi phạm có khả năng bị khởi tố.  

Hải Duyên - Xuân Việt

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net