Theo tài liệu điều tra, tháng 1/1999, một quan chức cấp cao Chính phủ đã giao cho cơ quan điều tra văn bản nghi là giả mạo biên bản cuộc gặp gỡ của ông này với tập đoàn Air Tel (Mỹ). Thực chất, đây chỉ là buổi trò chuyện xã giao. Ba đối tượng trên đã lợi dụng cuộc gặp trên, lập một biên bản, giả mạo chữ ký của vị quan chức rồi gửi về công ty mẹ Air Tel tại Mỹ, với nội dung thông báo phía Việt Nam đã thông qua và xác nhận sự hợp tác giữa hai bên đối tác.
Sau khi bị khởi tố tại ngoại trong vụ án, Lưu Hùng Sơn tiếp tục tham gia trộm cắp phí điện thoại quốc tế, Hoàng Hữu Ly mở công ty quảng cáo bán cổ phiếu và có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ những sai phạm này.
(Theo Tuổi Trẻ)