Công ty Bia Sài Gòn mở tài khoản giao dịch tại chi nhánh 4. Bà Nguyễn Thị Kim Chi (tổ trưởng tổ kế toán) cùng hai kế toán phòng ngân quỹ Đỗ Thị Ngọc Huyền và Liêu Thị Tú được cử thu tiền của khách mua bia. Trong quá trình làm việc, Chi quen biết với đại lý bán bia Nguyễn Thị Nhứt (phường Cầu Kho, quận 1). Từ tháng 3/2001, Chi thường xác nhận khống rằng, bà Nhứt đã nộp tiền mua bia để được nhận hàng trước. Có lúc, bà Nhứt không trả đủ hoặc thiếu tiền thì được Chi lấy tiền thu của khách hàng khác bù vào.
Theo kết luận của Cơ quan Điều tra Công an TP HCM, trách nhiệm của Nguyễn Thị Định, người quản lý Chi, là không phát hiện việc làm sai trái của nhân viên. Còn Lê Thị Kim Sa (trưởng phòng ngân quỹ), được Liêu Thị Tú báo cáo về sự chênh lệch tiền ngân quỹ nhưng đã lờ đi, không có biện pháp ngăn chặn. Đỗ Thị Ngọc Huyền biết việc chiếm đoạt tiền của bà Nhứt cùng sự tiếp tay của Chi nhưng đã không tố cáo mà còn đồng ý cho Chi lấy 200 triệu đồng của Ngân hàng giao cho Nhứt.
Cơ quan Điều tra đã đề nghị VKSND thành phố truy tố bà Nhứt cùng Chi, Định, Sa và Huyền về các tội tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu tinh thần trách nhiệm và không tố giác tội phạm.
(Theo Thanh Niên)