Ông Nghi còn đề nghị cấm mọi hình thức đẩy trẻ em ra khỏi nhà, bởi hiện nay nhiều em ở quê, do cuộc sống khó khăn đã bị cha mẹ bắt lên thành phố kiếm sống. Thậm chí có kẻ còn coi các em như phương tiện ăn xin. Thế nhưng công tác xử lý chỉ dừng lại ở các hành vi xâm hại nói chung.
Có ý kiến cho rằng Nghị định 374 hướng dẫn thi hành luật này cũng cần được bổ sung: không được mở vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử gần trường học; cơ quan thông tấn báo chí không được đăng tin cụ thể về nội dung sự việc, kể cả viết tắt tên, địa chỉ của bị hại trong các vụ hiếp dâm trẻ em.
Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, nhiều cặp vợ chồng sinh con thứ 3 vì sợ bị phạt, không dám khai sinh cho con. Để tránh tình trạng trên, Sở kiến nghị nên sửa Điều 5 luật hiện hành: trẻ có quyền được khai sinh dù là con thứ 3, bố mẹ các em không bị phạt khi đến làm thủ tục tại cơ quan hộ tịch.
Theo luật sư Nguyễn Hồng Tuyến, Chánh văn phòng Hội Luật gia Hà Nội, luật hiện hành chỉ quy định trẻ có quyền sống chung với cha mẹ, mà chưa nói về quyền lợi, trách nhiệm cũng như chế tài xử phạt nếu cha mẹ vi phạm. “Luật không quy định khi cha mẹ ly hôn, trẻ có quyền được gặp gỡ cả bố mẹ. Nhiều năm qua, ở những gia đình tan vỡ, đứa trẻ thường bị cách ly, thiếu thốn tình cảm", ông Tuyến nói.
Như Trang