Ngày 18/11, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm hình phạt của Hồng Quang Huy (35 tuổi, quận Đống Đa) .
Theo bản án sơ thẩm ngày 30/6 của TAND Hà Nội, khoảng 2h ngày 23/8/2009, tại quán karaoke tại ngõ Ngô Sỹ Liên, thấy 3 cô gái ngồi bàn bên, anh Trần Trung Kiên đến làm quen, xin số điện thoại của một cô và hai bên nhắn tin.
Hơn 3h cùng ngày, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hưng, Đỗ Hồng Quân đến hát cùng 3 cô. Hơn một tiếng sau, nhóm này và nhóm anh Kiên xảy ra xô xát. Thấy Hưng bị đánh chảy máu đầu, cả nhóm chạy ra khỏi quán, gọi Huy mang dao đến trả thù giùm.
Tại khu vực ga Trần Quý Cáp, anh Kiên và bạn bị nhóm Huy cầm dao tấn công. Trong trận huyết chiến, anh Kiên tử vong do bị đâm nhiều nhát. Huy bị cáo buộc trực tiếp gây án. Tháng 7/2013, nghi can từng làm huấn luyện viên Taekwondo, có 3 tiền án, tiền sự này bị bắt theo lệnh truy nã. Cuối tháng 6, Huy bị tuyên án tử hình.
Tại phiên phúc thẩm, Huy không thừa nhận đã đâm chết anh Kiên. HĐXX phúc thẩm nhận định, theo tài liệu điều tra và lời khai tại toà của bị cáo, chưa đủ cơ sở cáo buộc Huy gây ra cái chết cho nạn nhân.
Trong khi đó, theo tài liệu của cơ quan công an, ngoài 5 người bị phạt tù từ 2 năm trước, hiện vẫn còn hai nghi phạm liên quan đang bỏ trốn. Việc xác định ai là người đâm trúng tim anh Kiên cần phải xem xét thêm. Vì lẽ đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên Huy án tù chung thân.
Mai Chi