Theo bản án sơ thẩm ngày 29/8 của TAND Hà Nội, cuối tháng 6/2010, khi lái ôtô biển số Thanh Hoá trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), ông Lê Văn Hoàng (trú tại Thanh Hóa) bị cảnh sát phát hiện xe mang biển giả. Kiểm tra xế hộp, cảnh sát thu 13 biển kiểm soát ôtô, súng ngắn cùng 8 viên đạn. Tại nơi ở của cựu công an này, nhà chức trách thu giữ giấy phép liên vận Việt - Lào, đăng ký tạm thời xe ôtô… cùng nhiều giấy tờ nghi là giả.
Từ lời khai của ông ta, cảnh sát lần ra đường dây làm giả giấy tờ 9 ôtô hiệu Lexus, Toyota Camry…. Hai người liên quan là Mai Văn Khang và Đỗ Mạnh Hùng bị bắt.
Các bị cáo tại toà. |
Cựu công an Hoàng khai đã bàn với Đỗ Anh Tuấn (đang bỏ trốn) tìm mua các loại ôtô cũ nát, xe thanh lý, xe bị tai nạn để lấy hồ sơ thật, số khung, số máy. Sau khi bán phế liệu những chiếc xe này, hai người giữ lại số khung, số máy, giấy tờ để hợp thức hóa xe lậu.
Đầu tháng 6/2010, Hoàng mua của Tuấn chiếc Lexus giá 65.000 USD, sau đó thuê Khang làm giả 3 đăng ký xe, hai biển kiểm soát với khoảng một triệu đồng mỗi bộ. Phi vụ bán xe trót lọt. Ông Hoàng thuê tiếp làm giả hồ sơ của 5 chiếc Lexus, Camry…. Cả 6 xe đều không rõ nguồn gốc.
Trước đó, khoảng năm 2006, Hoàng còn thuê Hùng làm giả tem đăng ký và sửa chữa ngày tháng trong quyển sổ đăng kiểm để lưu hành hai ôtô chở khách quá niên hạn sử dụng.
Cảnh sát xác định, Hùng còn làm giả các loại phiếu phí cầu đường, phí đường bộ áp dụng với ôtô của lực lượng công an với mức thu 1-1,5 triệu đồng.
Tại phiên xử hôm nay, HĐXX cho biết tách riêng hành vi buôn lậu của bị cáo Hoàng, khi nào bắt được Tuấn sẽ xử lý sau. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 35 tháng 4 ngày tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Khang và Hùng mỗi bị cáo 11 tháng 24 ngày tội Làm giả con dấu… Do các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt nên được trả tự do tại toà.
Việt Dũng