Ngày 23/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án, tuyên phạt Phan Thanh Thọ (23 tuổi, ngụ Bình Dương) mức án 15 năm tù về tội “giết người”, buộc bồi thường cho nạn nhân gần 40 triệu đồng.
Thọ sau phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo bản án sơ thẩm, trong những lần đến quán cà phê Thanh Trúc (Bình Dương) chơi, Thọ nảy sinh tình cảm với Ngọc, cô tiếp viên hơn tuổi mình. Do có mâu thuẫn nên tình cảm của họ chỉ kéo dài khoảng chục ngày thì cô gái chia tay.
Tối 30/3, Thọ cùng vài người bạn đến một quán khác để uống cà phê thì thấy Ngọc cũng đến thăm bạn là tiếp viên ở đây. Gặp lại tình cũ, Thọ nhờ bạn đến khuyên Ngọc nối lại tình xưa với mình. Trong lúc chờ kết quả cuộc “đàm phán”, Thọ vào nhà vệ sinh nhìn thấy một con dao bấm nên nảy sinh ý định sẽ giết Ngọc rồi tự sát nếu cô không đồng ý quay lại.
Tại chòi lá của quán, Ngọc một mực cắt đứt quan hệ với Thọ. Cô gái cũng nhờ anh bạn kia khuyên Thọ nên chấp nhận sự thật, tìm người yêu khác.
Lúc này, do quá nóng ruột, Thọ bước vào hỏi thẳng người yêu cũ “tính sao?”. Ngọc lắc đầu bỏ vào trong quán. Biết cô không quay lại với mình, Thọ đuổi theo ôm người yêu lại rồi rút dao cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân. Khi Ngọc vùng vẫy chạy thoát ra ngoài, hung thủ vẫn cố đuổi theo tiếp tục ra tay.
Được mọi người can ngăn, Thọ chạy đến chỗ vắng tự cắt cổ mình để tự sát nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau khi điều trị xong vết thương, hung thủ đã đến công an đầu thú. Còn Ngọc, do được cấp cứu kịp thời nên mang thương tật 12%.
Quá trình điều tra, Thọ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử, người này lại cho rằng mình không cố ý giết Ngọc mà chỉ hù dọa, do cô gái vùng vẫy nên tự gây ra thương tích. HĐXX sau đó đã không chấp nhận lời khai này.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.