Tại một số đường trong khu đô thị hoặc khu vực vắng, khi đi giao dịch hoặc thăm người thân, tôi thường đậu xe sát lề. Xin nói thêm đây là những đường rộng, thoáng, không có biển báo cấm, tôi không để chắn trước cửa. Việc đậu xe không cản trở giao thông. Nhưng thi thoảng tôi bị công an hay thanh tra tới "hỏi han" với lý do đây không phải nơi để đậu xe.
Xin hỏi, tôi có được phép đậu xe trong trường hợp này không vì thấy mình không vi phạm quy định gì?
Thứ hai, quanh các tòa nhà công sở, tất nhiên là cũng không có biển cấm hay biển báo trông xe của cơ quan quản lý nhà nước, tôi đậu xe thì bảo vệ ở đó lại tới thu tiền. Tôi vài lần từ chối trả với lý do "ở đây không có biển báo". Các bạn có từng gặp tình huống như tôi không? Các bạn giải quyết thế nào?
Điều nữa tôi muốn hỏi: Theo quy định pháp luật, những điểm nào được phép trông xe? Quy định về giá vé ra sao?
Mong nhận được ý kiến chia sẻ của các bạn.
Thu Thủy (40 tuổi, Hà Nội)