Ngày 29/6 Trần Đình Thắng (32 tuổi) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội giết người.
Theo cơ quan công tố, đầu năm 2009 chủ thầu Thắng nhận xây nhà cho anh Tuấn tại quận Tây Hồ. Thắng được chủ nhà ứng trước 300 triệu đồng.
Công trình đang thi công thì bị đình chỉ do không có giấy phép xây dựng. Đến tháng 6/2009 khi nhà được phép tiếp tục xây thì Thắng bận việc khác nên "bán việc" cho đồng nghiệp Lê Văn Chung (32 tuổi, ở Thái Bình), ăn chênh lệch 50.000 đồng một m2 xây dựng.
Trần Đình Thắng trước vành móng ngựa. Ảnh: P.V. |
Làm xong phần nhà chính, anh Chung yêu cầu tăng giá thành thêm 20.000 đồng nữa thì mới tiếp tục cho thợ làm việc... Chủ nhà gọi điện cho Thắng để giải quyết. Gặp Chung, Thắng thống nhất với đề nghị này.
Tối cùng ngày, Thắng về nơi ở của Chung và tốp thợ. Nằm cạnh chủ thầu này, Thắng nghĩ việc Chung đòi thêm tiền khiến khoản chênh lệch được hưởng ít đi nên sinh lòng thù tức.
Thắng lấy dây điện gí vào người Chung. Nạn nhân vùng dậy, lập tức bị Thắng cầm dao chém vào đầu và tay. Nghe thấy tiếng động, mọi người xung quanh tỉnh dậy can ngăn. Hai người bạn của Chung sau đó cũng bị Thắng chém.
Với việc làm tổn hại 21% sức khỏe của anh Chung và gây thương tích cho 2 người khác, Thắng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù.
Nam Anh