Tối 28/6/2009, Phạm Quang Trung, Phan Văn Đức, Trần Ngọc Toàn và bạn ngồi uống bia tại quán của Trung ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Trong lúc nhậu, anh Toàn văng tục nên Đức nói kháy. Hai người đàn ông lập tức to tiếng với nhau. Toàn về nhà anh Phan Minh Tấn rủ đến quán để "hỏi tội" Đức. Thấy ầm ĩ ở ngoài, anh trai của Trung là Phạm Thành Đồng đi ra hỏi: “Làm gì mà ồn ào vậy?”. Anh Đồng nói chưa hết câu thì bị Tấn đấm vào mặt. Thấy vậy, Trung đập vỡ hai vỏ chai bia xông vào đâm Tấn. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 100 m thì gục xuống, tử vong trên đường cấp cứu. Tại phiên toà mở ngày 11/3, xét hành vi gây án của Trung là hung hãn, côn đồ TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội giết người; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng. Hưng Nguyễn |