Bùi Thị Thu Hằng, cựu đại lý Prudential, đã tổ chức cho chồng và các đồng bọn lừa người dân bỏ tiền ra mua các hợp đồng ma của hãng bảo hiểm, rồi chiếm đoạt tiền bỏ trốn.
15 đồng phạm của Hằng nhận án từ 5 đến 13 năm tù. Một đồng phạm hưởng án treo với hình phạt 3 năm, thử thách 5 năm.
Tòa tuyên Hằng bồi thường cho gần 60 bị hại trên 200 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại phải bồi thường mỗi người từ vài trăm triệu đến hơn 3 tỷ đồng. Chấp nhận yêu cầu của Prudential, tòa yêu cầu Hằng hoàn trả toàn bộ số hoa hồng đã nhận khi làm đại lý cho hãng và các chi phí khác.
Hằng đứng giữa, hàng trên cùng. Ảnh: Quân Quảng |
Qua hơn một tuần làm việc, TAND tỉnh Quảng Ninh xác định khi làm đại lý bảo hiểm cho Prudential chi nhánh Quảng Ninh, thấy một số người tham gia phàn nàn về thời gian đóng bảo hiểm quá dài nên muốn mua loại ngắn hơn, Hằng nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, Hằng tự nhận là trưởng phòng kinh doanh, giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh... của Prudential. Cô ta rủ chồng và nhân viên trong tiệm tóc của anh ta giả mạo làm nhân viên tiếp thị hay đại lý của Prudential cùng tham gia kế hoạch.
Họ mời chào người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách muốn hủy ngang, đóng tiền duy trì tiếp hợp đồng này để khi hết hạn sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng, lãi cao...
Hằng sử dụng hàng loạt giấy tờ giả như hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, phiếu thu, thư chúc mừng, bảng minh họa sản phẩm có hình chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Prudential Việt Nam... khi giao dịch nhằm tạo lòng tin. Gần 60 người vì tin tưởng đã giao tiền cho nhóm Hằng tới trên 230 tỷ đồng để mua lại hợp đồng. Tháng 9/2012, khi hành vi lừa đảo bị phát hiện, vợ chồng Hằng bỏ trốn.
Tại phiên xử hôm nay, HĐXX cho rằng "không có cơ sở khẳng định trách nhiệm" của Prudential Việt Nam với hành vi phạm tội của Hằng.
Quân Quảng