Tại hội nghị Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức diễn ra hôm 6/12 tại TP HCM, thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, nhiều địa phương đang nổi lên tình trạng các băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen. Những nhóm này thực hiện nhiều hành vi như đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, bảo kê...
Băng nhóm của Trương Công Phi (25 tuổi) Nam tiến làm ăn dưới hình thức kinh doanh quán cà phê. |
Theo Bộ Công an, các tổ chức tội phạm này luôn tạo vỏ bọc kín, hợp pháp để chỉ huy hoạt động tội phạm như làm chủ các nhà hàng, khách sạn, thậm chí là các tổ chức từ thiện để công khai tạo uy tín. Đặc biệt, các nhóm này đang có chiều hướng móc nối, lôi kéo một số cán bộ, nhân viên nhà nước để tạo điều kiện che chắn, giúp đỡ chạy tội.
Đối với tội phạm có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an cho rằng, tuy không có đột biến lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia. Những người này có sự câu kết trong - ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là sử dụng công nghệ cao; mua bán phụ nữ, trẻ em; đưa người ra nước ngoài trái phép; lôi kéo người Việt Nam đánh bạc xuyên quốc gia; bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam đi xuất khẩu động; thuê sát thủ về Việt Nam giết người để giải quyết mâu thuẫn cá nhân...
Một vấn đề mới trong thực tế hiện nay, theo Bộ Công an, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý đang có có sự liên kết, đan xen nhau và thường tập trung ở các địa bàn trọng điểm.
Bộ trưởng Trần Đại Quang tại buổi hội nghị. Ảnh: C.B |
Đánh giá nguyên nhân khiến tình trạng phạm pháp gia tăng và ngày càng nguy hiểm, Bộ Công an cho rằng do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản nhiều dẫn đến lao động mất việc làm. Từ đây tín dụng đen hoạt động mạnh kéo theo hành vi đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, một số nơi lực lượng thi hành công vụ chưa đủ mạnh, chưa quyết liệt phòng chống tội phạm. Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn nhiều lỏng lẻo. Việc quản lý, thu hồi vật liệu nổ còn nhiều bất cập…
Tại Hội nghị, Bộ Công an cũng tuyên bố quyết định thành lập "Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình tội phạm có tổ chức" do thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương làm trưởng ban; trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm làm Phó ban Thường trực. Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới, tập trung ở 10 địa bàn trọng điểm như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Nam Định...
Phát biểu chỉ đạo, đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, những năm qua, tình hình tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, mang tính chất xuyên quốc gia. “Lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện các băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen để có giải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả”, Bộ trưởng nói.
Báo cáo của Bộ Công an cho biết, qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 143 (Đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm), cảnh sát các cấp đã triệt phá 12.579 ổ nhóm, bắt 41.670 tên. Trong đó, Kế hoạch 143 đã triệt phá 7.849 ổ nhóm, chiếm 62,4%, bắt giữ, xử lý 23.710 đối tượng, chiếm 56,9%. Với vai trò nòng cốt trong việc triển khai kế hoạch trên, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành phố đấu tranh triệt phá nhiều vụ án nguy hiểm như: Băng nhóm tội phạm do Tú “Khỉ” cần đầu ở Hưng Yên; Hùng “Máu”, Vi “Ngộ” ở Thanh Hoá; Dũng “Mặt sắt” ở Quảng Ninh, Tộ “Tích” ở Hải Phòng, Tý “Điên” ở TP HCM... Đặc biệt là chuyên án triệt phá băng nhóm giết, cướp do Lê Anh Kiệt cầm đầu gây ra 8 vụ dùng súng cướp 1.000 lượng vàng ở Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, TP HCM, Đồng Nai. |
Quốc Thắng