Ngày 28/1, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Nguyên Hoàng Duy (37 tuổi) 14 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Bị cáo Duy tại tòa. Ảnh: H. D. |
Theo cáo trạng, năm 2009, Duy thuê người làm giả giấy tờ căn nhà 242 đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) của vợ và em vợ thành tên mình sau đó mang đi thế chấp vay 700 triệu đồng. Hết thời hạn nhưng không thấy Duy trả tiền, chủ nợ mang giấy tờ đi kiểm tra mới phát hiện là giả nên đã tố cáo với công an.
Cơ quan điều tra còn xác định, năm 2003, lợi dụng việc bà Huê (người Hoa, ngụ cùng khu phố) không biết tiếng Việt nhờ đi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, Duy đã chiếm dụng luôn giấy tờ nhà của bà này mang đi thế chấp ngân hàng vay 1,7 tỷ đồng để tiêu xài và chỉ trả lại bản photo cho khổ chủ.
Cuối năm 2008, do bà Huê liên tục đòi lại giấy tờ gốc căn nhà, Duy được cho là tiếp tục bỏ ra 10 triệu đồng làm hồ sơ nhà giả để trả lại. Năm 2010, khi thấy ngân hàng yêu cầu phát mãi căn nhà mình đang ở, bà Huê mới biết và tố cáo hành vi của Duy.
Tuy nhiên, tại tòa, HĐXX cho rằng quan hệ "tranh chấp tài sản căn nhà của bà Huê với ngân hàng là quan hệ dân sự" nên tách ra để xử lý riêng, không quy vào trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Hải Duyên