Nguyễn Xuân Linh, quê Đắk Nông lâu nay được vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thuê lái xe múc đất công trình. Qua công việc, tình cảm giữa chủ và người làm khá khăng khít. Hàng ngày Linh còn được anh Sơn nhờ đưa đón con trai là Nguyễn Văn Trường 8 tuổi đi học.
Sau khi anh Sơn bán máy múc đất thì cho Linh nghỉ việc. Biết gia đình chủ cũ đang có số tiền lớn, Linh muốn chiếm đoạt bằng cách bắt cóc con trai anh Sơn để tống tiền. Gã người làm rủ thêm bạn thân là Nguyễn Ngọc Linh.
Theo đó, bộ đôi này đi mua khẩu trang, quần áo mới và thẻ sim điện thoại. Trưa 3/5, canh lúc em Trường tan học đang chờ bố mẹ tới đón, Xuân Linh và Ngọc Linh đã kéo em Trường lên xe chở thẳng vào khu rừng vắng cách trường học khoảng 10 km.
Tại đây chúng trói cậu học sinh lớp 2 vào gốc cây và bỏ đi nơi khác, sau đó dùng sim điện thoại mới mua, gọi điện cho cho mẹ bé Trường đe dọa "nếu không nộp đủ 500 triệu, tính mạng của nạn nhân sẽ bị đe dọa".
Quá hoảng sợ mẹ của nạn nhân Trường thỏa thuận chỉ có số tiền khoảng 30 triệu, đồng thời báo công an nhờ truy tìm thủ phạm.
Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, khi bọn chúng chưa bố trí được kế hoạch lấy tiền, công an Lâm Hà đã khoanh vùng nghi can và triệu tập Xuân Linh và Ngọc Linh lên làm việc. Qua đấu tranh, bọn chúng thừa nhận toàn bộ hành vi và chỉ điểm đang trói giữ con trai của chủ cũ.
Quốc Dũng