Theo bản án sơ thẩm ngày 12/5 của TAND Hà Nội, tối 21/6/2012, Nguyễn Minh Trung (33 tuổi, ở Nghệ An) và 3 anh em trai, chị dâu sau khi uống bia đã vào quán karaoke ở xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn để hát.
Tại quán hát còn có nhóm của Hoàng Mạnh Tiến, Hoàng Công Thành và hai cô gái. Đến khoảng 22h cùng ngày, cô gái trong nhóm Tiến kể lại việc bị một thanh niên nhóm Trung sờ má, trêu ghẹo sau khi đi vệ sinh.
Tiến cùng bạn bực tức, chất vấn nhóm Trung khiến xô xát xảy ra. Hai bên lấy vỏ bia ném nhau. Có con dao trong cốp xe, Trung chạy xuống lấy và tấn công nhóm Tiến.
Đông (giữa) và hai anh trai tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Việt Dũng. |
Sau khi đâm hai người bị thương, Trung tiếp tục đâm một nhát vào bụng, tay Tiến. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh, Trung và anh trai là Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi), đạp bung cửa phòng xông vào. Trung đâm liên tiếp vùng sườn, lưng Tiến, còn Tuấn cầm vỏ chai bia đập vào đầu nạn nhân.
Cảnh sát đã được huy động đến hiện trường, giải cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiến may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tật 52%.
Trước vành móng ngựa, Trung và Tuấn khai nhận hành vi phạm tội, em trai út của hai bị cáo là Nguyễn Minh Đông (25 tuổi) bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Riêng hai người là Tiến và Thành, bị Trung đâm nhiều nhát cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về việc gây rối trật tự công cộng.
HĐXX đã tuyên phạt tù Trung 20 năm, Tuấn 13 năm tội Giết người, Đông và Thành mỗi bị cáo 2 năm, Tiến 18 tháng.
Việt Dũng