Theo cơ quan công tố, cuối năm 2007 Nguyễn Tiến Hoàng kết hôn với chị Đặng Thị Thanh Huyền, 28 tuổi, là giáo viên tiểu học. Hai vợ chồng sống tại nhà bố mẹ Hoàng ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai.
Cuối năm 2009, chị Huyền mang thai đứa con thứ hai. Sau thời gian đầu hạnh phúc, Hoàng bắt đầu "gây sự" với vợ khi cho rằng thường xuyên về nhà muộn, đến đêm lại có tin nhắn bất thường. Mặc chị Huyền giải thích, ông chồng vẫn một mực nghi ngờ vợ quan hệ bất chính.
Hoàng tại tòa ngày 23/9. Ảnh: Nam Anh. |
Ngày 7/3, Hoàng đưa vợ về nhà ngoại và nói với bố vợ về việc bà xã không chung thủy. Tối hôm đó, Hoàng viết thư, đề cập việc: “Nếu em có người khác, anh sẽ tự tử” và đưa vợ đọc.
Ngày 8/3, sau khi được chồng đón về nhà ăn trưa, chị Huyền giở món quà của phụ huynh tặng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Thấy chiếc váy, Hoàng đùng đùng nổi giận, hại chết cô vợ đang mang thai 3 tháng.
Tại phiên tòa, nghi ngờ của Hoàng về đứa trẻ chị Huyền mang trong bụng không phải con mình đã được VKS giải tỏa khi công bố giám định ADN cho thấy đây chính là máu mủ của anh ta.
Xét hành vi phạm tội đã gây ra, Hoàng bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.
Nam Anh