Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với ba công chức hải quan ở Quảng Trị và Đà Nẵng về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 285 Bộ Luật Hình sự.
Ba bị can gồm Đỗ Lý Nhi (41 tuổi) cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt, cùng Lê Xuân Khánh (51 tuổi), cán bộ Hải quan, Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị); Đỗ Danh Thắng (58 tuổi, được tại ngoại), cán bộ Hải quan, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng).
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ba cán bộ hải quan này bị khởi tố bổ sung vì có liên quan đến sai phạm xảy tại hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) và cảng Đà Nẵng trong vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng (Quảng Trị) đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục hải quan) khởi tố và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an điều tra theo thẩm quyền.
Số gỗ của công ty Ngọc Hưng bị hải quan Đà Nẵng tạm giữ suất thời gian dài gây thất thoát cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Đ |
Trước đó tháng 12/2011, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Quảng Trị), làm thủ tục khai báo, xuất gần 536m3 gỗ Trắc cam-bốt trị giá hàng chục tỷ đồng đi Trung Quốc. Hải quan tỉnh Quảng Trị xác nhận lô hàng này được nhập từ Lào theo đúng khai báo của công ty và chuyển sang cảnh Đà Nẵng để xuất hàng.
Tuy nhiên ông Đỗ Danh Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng, ra quyết định tạm giữ số gỗ trên vì cho rằng có dấu hiệu buôn lậu. Đại diện Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng bày tỏ sự bất bình về việc hải quan Đà Nẵng tạm giữ lô hàng trên 80 ngày gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.
Cuối 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Trương Huy Liệu (Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng) và bà Trần Thị Dung (giám đốc, cho tại ngoại) về tội buôn lậu.
Nguyễn Đông