Tuy nhiên, các ca sĩ được sử dụng tên nghệ danh riêng cho từng người. Cụ thể là tên "Thiên Trường" đối với Nguyễn Hoàng Trí và "Địa Hải" đối với Đinh Đức Hải. Buộc phía nguyên đơn phải bồi thường thiệt hại do mất thu nhập cho 2 ca sĩ số tiền gần 22 triệu đồng. Ngoài ra, tòa cũng bác yêu cầu của nguyên đơn đòi các ca sĩ trên bồi thường 200 triệu đồng và xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của hai bên, đồng ý hủy bỏ hợp đồng độc quyền hợp tác, thanh toán các khoản nợ...
Hai ca sĩ tại tòa. Ảnh: N.H |
Theo đơn khởi kiện, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ - Nghệ Thuật Kha Khang Lê do nhạc sĩ Lê Minh Kha làm giám đốc có ký hợp đồng độc quyền với hai ca sĩ Nguyễn Hoàng Trí và Đinh Đức Hải thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ 1/6/2005 đến 31/5/2010. Theo đó, tên nhóm "Thiên Trường - Địa Hải" do công ty Kha Khang Lê đặt, là độc quyền của công ty. Nhóm nhạc gồm 2 ca sĩ này phải hoạt động theo sự hướng dẫn, sắp xếp và quản lý của Kha Khang Lê, không được trực tiếp nhận chương trình biểu diễn. Về lợi nhuận, sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi bên sẽ được chia đôi.
Sau 6 tháng hợp tác, họ đã ra được album "Ngã ba tình - Không có lần thứ hai". Khi chuẩn bị ra album thứ 2 thì đôi bên "cơm không lành, canh không ngọt". Công ty Kha Khang Lê khởi kiện ra tòa với lý do hai ca sĩ này tự ý chấm dứt hợp đồng, đi biểu diễn "chui"... và yêu cầu thanh toán các khoản nợ, mỗi người phải bồi thường số tiền 100 triệu đồng, xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, chấm dứt việc sử dụng tên nhóm nhạc và hai nghệ danh Thiên Trường - Địa Hải.
N.H.