![]() |
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Dominique Bussereau đi thăm một trại gà gần nơi phát hiện ca H5N1. (AP) |
Ở Tây Ấn Độ, virus này được phát hiện trong xác 50.000 con gà tại một trang trại ở bang Maharashtra. Các quan chức y tế đang kiểm tra 8 người về khả năng lây nhiễm ở người. Hơn 500.000 con gà trong khu vực đã bị thiêu hủy. Khoảng 1 triệu con gà khác tại các trang trại gần đó đã được tiêm vaccine phòng bệnh.
Pháp thông báo trường hợp H5N1 đầu tiên, sau khi xét nghiệm một con vịt chết gần Lyon. Là nước chăn nuôi gia cấp lớn nhất châu Âu và cũng là điểm dừng chân của chim di cư, Pháp đã ở trong tình trạng báo động cao về cúm gia cầm trong nhiều tháng qua. Ngay khi trường hợp H5N1 đầu tiên mới chỉ ở diện nghi ngờ, chính phủ đã ra lệnh tất cả gia cầm phải được tiêm vaccine hay nhốt trong nhà để phòng khả năng lây nhiễm.
Các nông dân Pháp đang rất lo lắng về nguồn sinh kế của họ, mặc dù cho đến nay chưa có ca H5N1 được phát hiện trong đàn gia cầm của nước này.
Như vậy, trong tuần qua đã có 7 nước châu Âu thông báo về các ca H5N1.
Hồi đầu tuần này, EU thông qua một loạt biện pháp để tìm cách ngăn chặn sự lan rộng của virus, như thiết lập khu vực giám sát và bảo vệ tự động xung quanh những nơi xuất hiện dịch cúm ở chim hoang dã. Nếu virus lây từ chim hoang dã sang gia cầm thuộc các “vùng đệm”, khu vực giám sát nói trên sẽ mở rộng ra toàn vùng và việc vận chuyển gia cầm sẽ chỉ giới hạn trong khu vực này.
Ở Iran, xét nghiệm trên 100 con thiên nga bị chết ở tỉnh Gilan (miền bắc) cho thấy sự hiện diện của H5N1.
Các diễn biến khác:
- Áo thông báo thêm 2 trường hợp H5N1 gần Vienna, nâng tổng số ca lên 7.
- Indonesia thông báo ca tử vong thứ 19 ở người do virus này.
- Hong Kong xác nhận trường hợp cúm gia cầm thứ 9 trong vòng 3 tuần.
- Giới chức Ai Cập cho diệt 10.000 gia cầm tại một trại gà gần Cairo, một ngày sau khi nước này thông báo về các ca nhiễm H5N1 đầu tiên.
M.C. (theo BBC)