Tại cuộc họp với quan chức cấp cao ngày 8/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo quyết định đóng cửa Trường Hành chính quốc gia (École Nationale d'Administration - ENA) tại Strasbourg, cũng là nơi ông từng theo học.
Ông Macron giải thích từ trước đến nay, những sinh viên ưu tú của ENA thường được lựa chọn cho các vị trí cao trong chính phủ Pháp. Tuy nhiên, ngôi trường này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều vì ngày càng nhận ít sinh viên xuất thân từ tầng lớp lao động, dù thông báo mở cửa bình đẳng cho tất cả.
ENA được thay thế bằng cơ sở giáo dục mới, mang tên Viện Dịch vụ công (ISP), nhiệm vụ là đào tạo công chức cao cấp nhưng trao thêm cơ hội đầu vào cho các thí sinh đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội. "Những sinh viên tốt nghiệp hạng cao nhất không còn nghiễm nhiên tiếp cận vị trí quan trọng cho đến khi thể hiện được vai trò, giá trị của mình", nguồn tin từ điện Elysée cho hay và nhấn mạnh, đây là một "cuộc cách mạng lớn" đối với vấn đề tuyển dụng và nhân sự tại Pháp.
Quyết định đóng cửa ENA từng được Macron đề cập lần đầu tại cuộc họp báo hồi tháng 4/2019. Cùng năm này, Tổng thống dự định đọc một bài phát biểu nhưng phải hoãn vì Nhà thờ Đức Bà bị cháy. Trong đó, ông Macron đề cập việc "thiết lập lại các quy định về tuyển dụng nhân sự" để "xây dựng một xã hội bình đẳng". "Đó là lý do chúng ta thay đổi hệ thống đào tạo, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp bằng cách loại bỏ ENA và một số cơ sở khác", ông viết.
Trường Hành chính quốc gia Pháp được thành lập tháng 10/1945 dưới thời Tổng thống Charles De Gaulle, nhằm đào tạo thế hệ công chức có khả năng tái thiết và xây dựng đất nước sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Ý tưởng của Tổng thống De Gaulle là phá vỡ sự nắm giữ của các tầng lớp thượng lưu với các vị trí cấp cao, nhưng mong ước về sự bình đẳng không trở thành hiện thực.
Trong 10 năm 1950-1960, 45% sinh viên đến từ các gia đình giàu có. Tỷ lệ này tăng lên 70% trong giai đoạn 2005-2014, còn sinh viên xuất thân từ tầng lớp lao động chỉ 6%. Qua thời gian, ENA trở thành biểu tượng cho giới tinh hoa Pháp, được coi là "bệ phóng" để bước vào các vị trí cấp cao.
Tổng thống Macron cũng là cựu sinh viên của ENA, khóa 2002-2004. Trước ông, ba Tổng thống khác cũng từng theo học tại đây là Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac và Francois Hollande. Ngoài những nguyên thủ này, ENA còn là trường cũ của Thủ tướng Édouard Philippe, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Bruno Le Maire...
Thanh Hằng (Theo The Guardian, BBC)