Người gửi: Lê Thị Bình
Tiêu đề: Về thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Tôi rất cảm động về bức thư của cháu học sinh lớp 11 gửi ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề thi tốt nghiệp lớp 12 vừa qua. Đề xuất của cháu cũng rất đáng nghiên cứu. Mong sao các thầy cô giáo và các học sinh đều nghiêm túc nhìn lại mình vì nền giáo dục nước nhà. Các lãnh đạo ngành giáo dục nên có biện pháp, nội dung giáo dục và cơ chế thi cử phù hợp sao cho đào tạo nên những con người có lòng tự trọng hơn, chất lượng hơn để người Việt chúng ta có thể ngẩng cao đầu cùng bạn bè thế giới.
Người gửi: Đinh Trường Giang
Tiêu đề: Cảm phục Thư gửi Phó thủ tướng
Khi đọc bài viết (bức thư) của bạn học sinh nọ, tôi thật sự cảm phục và ngưỡng mộ bạn. Tôi cũng là một người Việt Nam, một công dân luôn muốn cho đất nước mình có một nền giáo dục hoàn hảo, nền kinh tế ổn định, phát triển và muốn rất nhiều thứ tốt đẹp đến với chúng ta, đến với con người Việt Nam. Đọc bức thư của bạn, tôi thật sự tin rằng bạn sẽ là một nhà lãnh đạo trong tương lai và đất nước này cần những người như bạn. Hãy cố lên bạn nhé.
Người gửi: trần phúc đức
Tiêu đề: cam on ban
Cảm ơn bạn vì đã nói lên được những suy nghĩ không chỉ riêng bạn mà cũng là suy nghĩ của biết bao học sinh cùng tuổi như bạn. Mình hy vọng những tâm tư nguyện vọng của bạn sẽ được xem xét, hy vọng những ý kiến của bạn cũng như toàn thể các bạn học sinh trên đất nước sẽ giúp các kỳ thi được tốt đẹp hơn.
Người gửi: Do Ngo
Tiêu đề: Y kien ve ky thi tot nghiep va dai hoc
Tôi thực sự bất ngờ trước bài viết của em học sinh lớp 11. Khi đọc xong bài viết, tôi có cảm tưởng em sẽ là một Bộ trưởng Giáo dục trong tương lai. Ý kiến của em thật xác đáng, tôi nghĩ Bộ Giáo dục nên có những nghiên cứu kỹ lưỡng cùng với việc tham khảo dư luận rộng dãi trước khi quyết định đưa ra hình thức thi mới.
Người gửi: văn thanh hằng
Tiêu đề: Tôi đồng tình với ý kiến của em học sinh này
Sau khi đọc lá thư của em học sinh lớp 11 gửi lên bác Nguyễn Thiện Nhân, tôi cảm thấy rất vui mừng khi thế hệ trẻ của ta vẫn còn nhớ đến nghĩa vụ bản thân và xã hội của chúng, đó là học tập tốt để xây dựng bản thân và xây dựng đất nước.
Khi nghe tin các bác đang xin ý kiến bỏ kỳ thi đại học, mà gộp chung thi tốt nghiệp và xét kết quả 3 năm học THPT, thực sự tôi thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì trước hết là giảm được chi phí thi cử cho các em, đặc biệt là học sinh vùng quê nghèo bởi các em sẽ không phải đi lại vất vả cộng thêm sự lo lắng của gia đình.
Nhưng tôi lo nhiều hơn là mừng. Lo vì có thể có nhiều tiêu cực hơn trong trường THPT. Đó là biếu xén xin điểm để con em mình có thể đạt học sinh khá giỏi trong 3 năm học THPT, để có thể cộng thêm điểm cho kỳ thi tốt nghiệp và xét đại học. Lo vì có thể không đánh giá đúng được sức học của học sinh, có thể là "đỗ oan và trượt oan". Lo vì sự lộn xộn trong thi cử, vì giáo viên trường nào thì thương học sinh trường đó....
Có rất nhiều vấn đề bất hợp lý khiến chúng ta phải cân nhắc khi đưa ra mọi quyết định thi cử cho các em học sinh, vì đó là bước nhảy của các em vào đời.
Người gửi: vũ hải vân
Tiêu đề: tôi rất đồng tình với em học sinh lớp 11 trên
Là một người đã từng đi qua những kỳ thi của các em, tôi rất hiểu tâm trạng lo lắng của em học sinh trên. Tuy rằng, trong nhưng năm gần đây Bộ GD&ĐT đã có rất nhiều đổi mới táo bạo cống hiến cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.
Theo tôi, nếu gộp kỳ thi đại học và kỳ thi tốt nghiệp nhằm giảm chi phí là một điều tốt, tuy nhiên nếu tổ chức tại địa phương e rằng không ổn bởi tính ai cũng muốn con mình hơn người, như ví dụ của em nêu ra về trường hợp con của vị chức sắc trong trường.
Nhưng khi áp dụng vào một kỳ thi đóng vai trò hàng đầu đối với học sinh, phụ huynh, đôi khi là tiếng của cả dòng họ... thì các hình thức gian lận trong kỳ thi này sẽ lên đến mức nào? Hằng năm, trong các kỳ thi đại học cực kỳ nghiêm túc, với đội ngũ các thầy cô giáo tận tình với nghề, hơn hết là với kinh nghiêm bao nhiêu năm coi thi mà năm nào cũng có tiêu cực (theo tôi số bị phát hiện có thể rất nhỏ) thì thử hỏi khi thi tại địa phương thì sẽ ra sao?
Điều thứ hai tôi muốn nói tới là mức độ phân loại học sinh của đề thi sẽ ra sao khi đề thi tốt nghiệp chỉ ở mức độ học sinh trung bình cũng làm được. Đây là một vài bức xúc của tôi khi đọc bài viết của em học sinh lớp 11 nêu trên.
Người gửi: Upper
Tiêu đề: Không nên gộp hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học
Tôi thấy báo chí ca ngợi kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi là nghiên túc mà trong lòng bất an. Tôi cũng hỏi con, cháu và những người quen ngay tại ngôi trường được cho là thi nghiêm túc nhất thì vẫn có hiện tượng giám thị bỏ qua thí sinh quay cóp, còn nghiêm trọng hơn nữa là nhắc nhở thí sinh giấu tài liệu kỹ vào không giám thị hành lang bắt được.
Thái Bình quê tôi được đánh giá là có tỷ lệ đỗ cao, coi thi nghiêm túc thì tôi thấy cổng trường gần nhà tôi sau mỗi môn thi phao trắng hơn áo học trò, chị gần nhà quét về nấu chắc được mấy nồi nước. Nếu chỉ còn một kỳ thi tốt nghiệp thì sẽ còn bao nhiêu tiêu cực, chạy điểm, bao em có học lực thực sự nhà nghèo không được đi học. Đừng kêu gọi tiết kiệm tiền bạc mà để lãng phí nhân tài.
Người gửi: Không tên
Tiêu đề: Ý kiến về cải cách
Việc sát nhập 2 kỳ thi trong thời điểm hiện tại, theo tôi là không thích hợp. Ở một số nước khác (như Mỹ, Canada), họ lấy điểm của 6 môn cao nhất làm điểm vào đại học (vì họ học theo tín chỉ ngay từ THPT, học sinh theo ngành nào, lớp 12 sẽ tập trung vào một số môn cho ngành đó). Trong giáo dục, họ cũng rất nghiêm túc, và nghiêm khắc với gian lận.
Thứ nữa, học sinh có thể tập trung vào ngành, môn mà mình thích, nên kết quả có phần khả quan hơn. Trong khi đó, ở nước ta, hiện tượng học lệch, và gian lận trong thi tốt nghiệp không phải là hiếm. Mặt khác, khi mà việc giảm tải vẫn còn nên được xem là tăng tải, việc nhập 2 kỳ thi làm một không phải là giảm gánh nặng cho học sinh mà là tăng thêm áp lực.
Người gửi: Vũ Phạm Tuyên
Tiêu đề: Sẽ không phán ánh hết được năng lực
Tôi thấy nếu ghép hai kỳ thi làm một sẽ không thể phản ánh chính xác hết năng lực của học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dù rằng đã được cải thiện đáng kể về tính nghiêm minh, nhưng chắc chắn một điều là không thể đạt đến độ tuyệt đối hay nói đúng hơn là 40% là không chính xác về kết quả.
Những con em giáo viên chắc chắn sẽ có sự thuận lợi hơn. Làm như vậy có thể sẽ làm những nhân tài, những người có năng lực thực thụ sẽ bị đánh đồng với những người trung bình. Kỳ thi tuyển sinh đại học có thể làm tốn kém chi phí của Nhà nước, nhưng chỉ có như vậy mới đánh giá hết được năng lực và tính chính xác của một kỳ thi.
Người gửi: huy văn
Tiêu đề: Một kỳ thì nghiêm túc nhất sẽ bị bỏ?
Từng là học sinh rồi là sinh viên, tôi thật sửng sốt khi biết tin này. Trong suốt cuộc đời thi cử, tôi thấy kỳ thi đại học là một trong những kỳ thi rất tốt để tuyển chọn nhân tài cho tương lai của đất nước. Hơn nữa, đây lại là một trong những kỳ thi sạch nhất, công bằng nhất trong hệ thống giáo dục của nước ta. Còn kỳ thi THPT tôi đã trải qua, rất khó để có thể nói là công bằng 90% thôi, chưa cần là 100%.
Vì tâm lý thương các trò không có bằng tốt nghiệp hết cấp và hơn nữa liệu những con của các lãnh đạo có thể bị trượt hay điểm kém trong các kỳ thi cuối cấp như vậy. Tâm lý nể nhau còn tồn tại nhiều và rất nhiều trong đời sống xã hội Việt Nam. Thế nên, tôi thấy vẫn rất cần thiết duy trì kỳ thi đại học vì ai cũng thấy rằng nó rất đúng đắn, công bằng và là bài test tuyệt vời cho thế hệ tài năng của nước ta.
Người gửi: Quân
Tiêu đề: nếu chỉ vì tiết kiệm tiền thì không cần thiết gộp hai kỳ thi
Nếu mục tiêu của việc ghép hai kỳ thi làm một chỉ vì tiết kiệm được vài trăm tỷ đồng cho Ngân sách và cho các gia đình thì tôi thấy cái được sẽ quá nhỏ bé so với cái mất. Theo tôi, nếu ghép hai kỳ thi làm một, tất yếu dẫn đến việc có nhiều học sinh không giỏi hoặc là dốt được vào đại học trong khi nhiều học sinh có năng lực sẽ lại thấy "cổng trường đại học cao vời vợi". Từ đó, nhiều em không cần học vẫn có thể vào đại học được nên chúng sẽ sinh ra lười học. Như vây, chúng ta đã gián tiếp tự làm hỏng truyền thống hiếu học do ông cha ta để lại.
Chúng ta tiết kiệm được mấy trăm tỷ nhưng kết quả là những kỹ sư, bác sỹ, tiến sỹ đào tạo ra không làm lợi cho gia đình và quốc gia mà có khi còn làm tổn hại nền kinh tế do có chất lượng quá kém. Người xưa có câu, ai bắn vào quá khứ viên đạn súng lục thì tương lai sẽ trả lời bằng phát đại bác. Đó là một số suy nghĩ của tôi xin nhưng người có trách nhiệm hãy vì lợi ích của dân tộc mà suy nghĩ lại trước khi quyết định một vấn đề hệ trọng như vậy.
Người gửi: hai ha
Tiêu đề: nhìn lại một kỳ thi
Đây là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với khẩu hiệu "Hai không" nhưng tính nghiêm túc giảm hẳn so với năm ngoái. Hãy nhìn vào kết quả tốt nghiệp, ai cũng thấy sự bất hợp lý này.
Với các môn trắc nghiệm, đề thi không quá khó nhưng do nhiều mã đề nên hạn chế được quay cóp và điểm thi thấp. Còn các môn tự luận, do coi thi lỏng, học sinh quay cóp được nên điểm thi khá cao. Thêm vào đó, nhìn kết quả thi của các tỉnh, không khỏi giật mình: năm ngoái đỗ chỉ 20-30% thì năm nay là 55-60%, tức là tăng vài lần số học sinh đỗ tốt nghiệp của năm ngoái. Chẳng lẽ chỉ một năm mà sự học lại chuyển biến thế ư?
Trên đây là một số ý kiến của tôi, mong Bộ GD&DT xem lại. Việc ghép 2 kỳ thi vào một trong năm tới với lý do tiết kiệm cho xã hội nhưng sẽ không thể chọn được người tài và tăng thêm những tiêu cực không lường được, rồi lại rối tung lên như việc triển khai đại trà sách giáo khoa hiện nay.