From: Khuong van Son
Sent: Sunday, February 25, 2007 10:27 PM
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: bai gop y ve cuoc bau cu quoc hoi
Chúng tôi đã theo dõi về hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, bầu cử Quốc hội khóa 12 và một số ý kiến khác nhau. Để đảm bảo phát huy dân chủ và giữ vững định hướng lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử, tôi xin đóng góp một vài ý kiến sau:
1- Việc cơ cấu thành phần đại biểu của Quốc hội là điều cần thiết để đảm bảo Quốc hội quy tụ được đầy đủ thành phần quan trọng trong xã hội. Nhưng để thực hiện được cơ cấu đã định cần phải có những biện pháp thích hợp, làm sao cho nhân dân thấy rằng bầu cử là tự do, chứ không phải là “Đảng cử, dân bầu”.
2- Việc hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử vào Quốc hội là hợp pháp, là cách làm tốt, nhưng cần làm rõ người được giới thiệu có thật sự tâm huyết muốn làm đại biểu của nhân dân hay không? Nên chăng tôi đề nghị ủy ban bầu cử ở địa phương sau khi giới thiệu người ra ứng cử cần trao đổi và yêu cầu người được đề cử tự viết đơn xin ra ứng cử.
Đơn ứng cử cần nêu rõ tâm huyết, nguyện vọng và chương trình hành động của mình khi trúng cử đại biểu Quốc hội. Đơn này cần niêm yết công khai để cử tri biết trước khi bầu cử ít nhất 10 ngày. Có như vậy cử tri mới biết mình bầu cho người như thế nào, chứ không để cử tri phải bầu người không có tâm huyết, để đến khi bị mắc khuyết điểm họ lại nói rằng đó là nhiệm vụ của Đảng giao cho chứ không phải nguyện vọng của họ.
3- Việc tự do ứng cử là quyền hợp pháp của công dân đủ điều kiện. Tôi đề nghị ủy ban bầu cử cần tôn trọng quyền hợp pháp này và khuyến khích được nhiều người hiền tài tự ra ứng cử để phục vụ nhân dân, không hạn chế về số lượng, chỉ cần đảm bảo những quy định cụ thể của pháp luật. Để loại bớt số ứng cử viên tự do không đảm bảo chất lượng cần quy định một số yêu cầu bắt buộc sao cho phù hợp với luật pháp và điều kiện xã hội hiện tại.
4- Về số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cần có tỷ lệ cao so với số lượng đại biểu được bầu, theo tôi là phải gấp từ hai đến ba lần. Có như vậy cử tri mới có sự lựa chọn rộng rãi người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình. Tuyệt đối không đưa vào danh sách bầu cử những người yếu kém về năng lực. Với trình độ dân trí như hiện nay tôi tin tưởng cử tri có đủ khả năng lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho mình.
5- Để cử tri đánh giá đúng người cần bầu tôi đề nghị cho công khai các bản kê khai tài sản theo luật định của các ứng cử viên cùng với bản tiểu sử và bản tự ứng cử tại khu vực bầu cử càng sớm càng tốt để nhân dân theo dõi, giám sát nhằm lựa chọn chính xác đại biểu cần bầu.
Những quan điểm trên đây tôi nghĩ không những chỉ áp dụng cho bầu cử Quốc hội kỳ này mà cần thiết áp dụng cho tất cả các cuộc bầu cử khác trong Đảng, Nhà nước và các tổ chức quần chúng. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được đội ngũ cán bộ thật sự do dân và vì dân mà phục vụ.
Khương Văn Sơn