Công ty TNHH Asia Hawaii Ventures (Phú Yên) vừa thông báo đã bỏ ra 200.000 USD để thuê luật sư chuẩn bị kiện Bộ Thương mại Mỹ (DOC) nếu vụ kiện chống bán phá giá tôm kết thúc theo hướng bất lợi cho Việt Nam.
Tổ chức phi chính phủ của Anh đang cùng một số hiệp hội ngành nghề tổ chức chuyến khảo sát thực địa ở 5 tỉnh có sản lượng nuôi tôm lớn nhất Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng giúp Action Aid đưa ra tài liệu và lập luận phản đối vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố danh sách 21 doanh nghiệp của 6 nước bị kiện chịu thẩm tra trực tiếp và trả lời tất cả các câu hỏi điều tra. Phía Việt Nam có 4 doanh nghiệp là Camiex, Minh Phú, Seaprodex Minh Hải và Kim Anh.
Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham) hôm qua đã bất bình về kết luận sơ bộ của Uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đối với vụ kiện tôm. Cơ quan này kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ ra phán quyết (giữa tháng 6) công bằng hơn.
Việt Nam, Thái Lan cùng 4 quốc gia khác hôm qua đồng loạt ra thông cáo bác bỏ kết luận sơ bộ Uỷ ban Hiệp thương Quốc tế Mỹ (USITC). Riêng Bangkok quyết định lập ra một nhóm các chuyên gia luật để chiến đấu chống lại vụ kiện.
Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho hay, 9 nhóm doanh nghiệp chế biến thực phẩm Thái Lan dọa sẽ dừng nhập khẩu đậu nành và phế phẩm từ đậu nành của Mỹ nếu Washington tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống bán phá giá tôm.
"Áp thuế với tôm nhập khẩu sẽ đi ngược lại những gì mà Mỹ nỗ lực làm những năm qua nhằm mở cửa thị trường với sản phẩm giàu protein nhất thế giới", Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Tôm Quốc gia Mỹ (NSIA) Larkin nhấn mạnh trong thông cáo phản đối vụ kiện chống bán phá giá, phát đi hôm thứ năm tuần này.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công nhận Liên minh Tôm miền Nam (SSA) đáp ứng yêu cầu đứng vai nguyên đơn trong vụ kiện, đồng thời tuyên bố mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với 6 nước bị đơn. Nhân dịp này, SSA đề nghị chọn Ấn Độ làm quốc gia đối chiếu để tính mức thuế cho tôm VN.
Bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt - Mỹ (USVTC), vừa nêu quan điểm này với VnExpress và cho rằng, nếu phán quyết nghiêng về bên nguyên, tác động tới 6 nước bị kiện sẽ là rất lớn.
Tổng giám đốc Công ty công nghệ Việt - Mỹ (ATI) Đinh Đức Hữu hôm nay gửi thư tới Chủ tịch Thượng viện Mỹ Bill Frist khẳng định, ATI cũng như các doanh nghiệp VN không hề bán phá giá tôm. Nếu Bộ Thương mại Mỹ phán quyết bất công, ATI sẽ nộp đơn kiện cơ quan này.
Giám đốc điều hành Phòng thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội Adam Sitkoff nhận định với VnExpress, cũng giống như vụ kiện cá basa trước đây, việc Liên minh tôm miền Nam (SSA) kiện 6 nước, trong đó có Việt Nam, bán phá giá tôm vào Mỹ là phi lý.
Trong cuộc trao đổi với ngư dân và khối doanh nghiệp ngành tôm ở thành phố Surabaya hôm qua, Bộ trưởng Nghề cá và Nguồn lợi hải sản Indonesia, ông Rokhmin Dahuri cho biết, sẽ sớm ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm từ 6 quốc gia đang bị kiện chống bán phá giá vào thị trường Mỹ, trong đó có VN.
Ông Zhang Zhibiao, Phó tổng thư ký Phòng thương mại Trung Quốc hôm qua tuyên bố, việc Liên minh tôm miền Nam - SSA (Mỹ) khởi kiện 6 nước bán phá giá tôm là phi lý, gây thiệt hại cho chính người tiêu dùng Mỹ.
Về nước sau phiên điều trần vụ kiện bán phá giá tôm tại Mỹ diễn ra đúng mùng 1 Tết, Chủ tịch Ủy ban tôm Việt Nam Nguyễn Văn Kịch chỉ bắt đầu hưởng niềm vui xuân với gia đình từ mùng 3. Sáng nay, trả lời VnExpress, ông tỏ ra khá vui vẻ về kết quả đạt được của phiên điều trần.
Đúng 9h30 tối 21/1, vào lúc mà người dân trên khắp đất nước đang hân hoan chờ đón phút giây giao thừa, có 4 doanh nhân Việt Nam đang hầu toà nơi đất khách. Họ phải dẹp đi nỗi niềm riêng, dồn sức bảo vệ cho lẽ phải của con tôm đất Việt trên thị trường Mỹ.
Vào khoảng 11h đêm nay, đoàn doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm sẽ bay sang Washington dự phiên điều trần đầu tiên trước Uỷ ban Hiệp thương Quốc tế Mỹ, diễn ra vào 21/1. Hiện các đơn vị đã hoàn tất trả lời câu hỏi điều tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh mình không bán phá giá.
Lo ngại dịch cúm gà, nhiều bà nội trợ quyết định sẽ chuyển sang mua hải sản, thịt bò hay lợn để chế biến trong dịp lễ cổ truyền. Giá các mặt hàng này, do đó đang tăng lên từng ngày. Bán chạy nhất và đắt nhất là tôm, cua, cá; thậm chí nhiều nơi còn găm hàng, chờ giá tăng hơn nữa vào sát Tết.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa yêu cầu Liên minh Tôm miền Nam (SSA) trả lời thêm một số câu hỏi liên quan tới việc khởi kiện bán phá giá tôm nhập khẩu. Như vậy, quá trình điều tra của phía Mỹ có thể kéo dài thêm 20 ngày, thay vì 45 ngày như thông lệ.
Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm vừa quyết định chọn công ty luật Mỹ Willkie Farr & Gallagher LLP làm đại diện pháp lý cho mình trong vụ kiện bán phá giá. Đặt trụ sở chính tại New York, hãng này từng tham gia tư vấn cho Bộ Thương mại Việt Nam trong vụ cá basa trước đây.
Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) Hồ Quốc Lực thẳng thắn đề nghị như vậy trong hội nghị tổng kết ngành thủy sản năm 2003, diễn ra tại Hà Nội hôm nay. Theo ông, trước những khó khăn về thị trường, đặc biệt là vụ kiện tôm, chỉ nên đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cho năm nay ở mức 2,4-2,45 tỷ USD.