Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I Nguyễn Mạnh Hùng tạm thời bị chuyển công tác vì hai lý do: Chi bộ Đảng Trung tâm yêu cầu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự, và bản thân ông Hùng, cũng như Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn, là đối tượng bị thanh tra. Theo nguồn tin của VnExpress, đại đa số 22 Đảng viên chính thức của Trung tâm I đều nhất trí đình chỉ công tác hiện nay đối với ông Hùng vì có hành động chia rẽ nội bộ, và chức vụ Phó Giám đốc phụ trách mảng huấn luyện của ông Hùng được giao lại cho Tiến sĩ Phạm Minh Tốn, cũng là Phó giám đốc của Trung tâm. Quyết định "cho thôi việc" đối với Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng bằng văn bản sẽ được ký trong nay mai. Ông Hùng sẽ chuyển công tác, phụ trách khu huấn luyện của Trung tâm I tại Tam Đảo.
Trong mấy ngày qua, một bầu không khí u ám bao trùm lên Trung tâm I. Những lá đơn tố cáo Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn và Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng "bay" khắp nơi. Có một sự vụ đáng chú ý là lúc đầu, một nhóm 5 VĐV quyền Anh gửi đơn tố cáo một số sai phạm của Trung tâm I. Nhưng mới đây, chính những tuyển thủ này tố ngược lại rằng bị Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng ép buộc và xúi giục viết đơn tố cáo Trung tâm HLTTQG I từ tháng 3/2006.
Trước cảnh đó, một HLV ngao ngán: "Bây giờ thật giả lẫn lộn, chẳng còn biết tin tưởng vào ai nữa. Thôi đành phải chờ vào kết luận thanh tra vậy. Tôi mong ông Giám đốc và ông Phó bớt đánh nhau đi để anh em HLV, VĐV tập trung tập luyện. ASIAD 15 cũng chỉ còn 100 ngày nữa thôi".
Hôm nay (24/8), đoàn thanh tra của Uỷ ban Thể dục Thể thao gồm 6 người bắt đầu tiến hành thanh tra Trung tâm huấn luyện quốc gia I theo 9 nội dung tố cáo, trong đó, cả Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn và Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đều là đối tượng bị thanh tra. Dự kiến, đoàn thanh tra sẽ ra kết luận vào ngày 20/9 tới.
Những nội dung thanh tra (theo đơn tố cáo) tại Trung tâm HLTTQG I |
1. Trung tâm lập quỹ đen từ các nguồn thu như cho thuê ăng ten, cho các đội thể thao của các ngành, các địa phương về Trung tâm ăn ở, tập luyện... 2. Vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở: Trù dập những cán bộ dám thẳng thắn đấu tranh, 5 năm không công khai tài chính, không minh bạch trong việc xét tuyển người lao động vào ký hợp đồng dài hạn. 3. Không thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động làm thêm giờ. 4. Lãng phí tài sản của nhà nước, đào hồ, đắp đảo, xây miếu ở trường bắn đĩa bay, việc mua sắm, thay thế một số tài sản lớn (Giường, tủ, TV...) cũ còn tốt bằng các loại tài sản mới nhưng có chất lượng kém hơn. 5. Một số công trình xây dựng kém chất lượng hiện tại đã xuống cấp phải sửa chữa thường xuyên như trường bắn, trường bắn đĩa bay, đường chạy dốc điền kinh phục vụ SEA Games, bể nước trên nhà 5 tầng ở Khu B. 6. Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu với giá cao nhưng chất lượng thấp, mua trang phục SEA Games với số lượng lớn nhưng không qua đấu thầu. 7. Trung tâm mua 4 ôtô mới thì tiền hoa hồng ai hưởng, và việc bán một chiếc ôtô giá 5 triệu đồng trong khi giá thực tế là 50 triệu. 8. Việc sử dụng các nguồn tài trợ kể cả tiền và hiện vật. 9. Các đội tuyển tập huấn tại Hà Nội từ năm 2002 đến nay, mặc dù không nghỉ tại khách sạn vẫn được thanh toán tiền nghỉ. |
Minh Hải