Việc ký kết này không những hợp thức hóa giao dịch sáp nhập của hai bên mà còn đưa VietinBank trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex).
Vừa hết nhiệm kỳ 5 năm nhưng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin cổ đông tiếp tục hoạt động đến khi PGBank tái cấu trúc.
Do phải trích lập dự phòng rủi ro hơn 100% lợi nhuận thuần nên ngân hàng báo lỗ gần 12 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của nhân viên cũng giảm xuống còn 10 triệu.
Sau khi nợ xấu được đưa từ trên 9% về dưới 3% năm ngoái, đến quý I/2014, tỷ lệ này của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex lại lên trên 4%.
Giá liên tục giảm, cổ tức thấp hơn lãi tiết kiệm hoặc thậm chí không có khiến hàng trăm triệu đồng tiền đầu tư của các cổ đông nhỏ bị chôn vùi.
Tại Đại hội cổ đông sáng nay, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex vẫn xin chủ trương sáp nhập với một nhà băng khác nhưng không đề cập tới Vietinbank như tờ trình chuẩn bị trước đó.
Việc PGBank xin sáp nhập vào Vietinbank theo mô hình thành viên trực thuộc không phù hợp với quy định Luật các Tổ chức tín dụng hiện nay.
Đến cuối tháng 9, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex lãi hơn 60 tỷ đồng nhưng có hơn 1.200 tỷ đồng là nợ xấu, chiếm 9,5% tổng dư nợ.
3 ngân hàng bán nợ xấu đã được VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt, lãi suất 0% với thời hạn 5 năm. Các nhà băng có thể dùng trái phiếu này để được tái cấp vốn.
Sáng nay, VAMC mua nợ đợt 2 với giá trị khoảng 1.300 tỷ đồng của Ngân hàng Sài Gòn. Sau 2 đợt, SCB đã bán được 1.800 tỷ, đưa tỷ lệ các khoản vay kém chất lượng về 3%.
Trong tuần này, VAMC có thể mua tiếp từ 1.000 - 2.000 tỷ nợ xấu của các ngân hàng khác. Đến nay, 4 ngân hàng đã bán nợ xấu với giá trị hơn 2.550 tỷ đồng.
Năm 2012, ngân hàng có hơn 1.100 tỷ đồng nợ xấu trong khi tăng trưởng tín dụng được xếp vào nhóm cao nhất ngành với tốc độ 13,8%.