Tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2012 sáng nay, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã dành phần lớn thời gian trả lời gần 30 câu hỏi của báo chí xung quanh kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Trong gần 1,5 giờ, PetroVietnam đã giải thích cụ thể về từng kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Phùng Đình Thực cho hay, sau kết quả của Thanh tra Chính phủ, tập đoàn đang rà soát kỹ lưỡng, nghiêm túc xem xét về trách nhiệm của cá nhân, tập thể. "Thái độ của chúng tôi là hết sức nghiêm túc và cầu thị. Quan điểm của Tập đoàn Dầu khí là sai đến đâu, xử lý trách nhiệm đến đó", ông Thực thẳng thắn.
![]() |
Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Đình Thực. Ảnh: Hoàng Lan. |
Giải thích về đầu tư ngoài ngành, Chủ tịch Hội đồng thành viên PetroVietnam cho hay, giai đoạn 2006-2010, chủ trương của các tập đoàn kinh tế là kinh doanh đa ngành, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thị trường đang tốt. Từ năm 2009, thị trường xấu đi, PVN nhận thấy đầu tư vào một số lĩnh vực khác lợi nhuận không cao nên đã điều chỉnh, rút dần các lĩnh vực ngoài ngành.
PVN đã xây dựng đề án tái cấu trúc lại tập đoàn và xác định 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm thăm do khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. "Các trường hợp không gắn với 5 lĩnh vực trên sẽ được PVN xây dựng lộ trình, đến 2015 thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ", ông Thực nói.
Liên quan đến việc dùng trên 15.600 tỷ đồng tiền lãi nước chủ nhà để đầu tư cho 3 đơn vị không thuộc dự án trọng điểm dầu khí (góp vốn Liên doanh Rusvietpetro; cho vay Liên doanh Rusvietpetro và PVEP), PetroVietnam cho biết đã có báo cáo Thủ tướng. Theo đó, PVN kiến nghị Thủ tướng chấp thuận dùng lãi dầu khí cho góp vốn điều lệ, cấp vốn cho Rusvietpetro, PVEP để triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Đến nay PVN vẫn chưa nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng. Tập đoàn đang làm việc với Văn phòng Chính phủ tiếp tục dự thảo văn bản trình Thủ tướng.
Ông Thực bổ sung, thời điểm thanh tra, Chính phủ chưa ban hành bộ tiêu chí thế nào là công trình trọng điểm. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí hiểu rằng, Rusvietpetro, PVEP là đơn vị chỉ khai thác và thăm dò dầu khí nên xứng đáng được đầu tư. "Đến ngày 14/10/2011 Chính phủ đã ban hành bộ tiêu chí. Các công trình thuộc các đơn vị trên được sử dụng quỹ này. Như vậy là chúng tôi hiểu đúng", ông Thực nói.
Trong quản lý đầu tư xây dựng, PVN đã chỉ định thầu sai quy định 2 gói thầu trị giá 32,67 tỷ đồng. Các công ty thành viên cũng chỉ định 4 gói thầu sai với 743 tỷ đồng, 110 triệu USD và 600.000 euro. PVN giải thích, các gói thầu chỉ định đòi hỏi chuyên môn sâu, trong khi thời điểm đó, đơn vị thành viên PVN chưa thể thực hiện được. Thủ tướng trước đó cũng có công văn đồng ý để Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và không bắt buộc phải giao cho các đơn vị thành viên thuộc PVN.
PetroVietnam khẳng định, việc chỉ định thầu do yêu cầu cấp bách về tiến độ dự án và các nhà thầu đều có năng lực, kinh nghiệm. Các gói thầu này đã hoàn thành và đều tiết giảm được chi phí so với dự toán được phê duyệt hàng triệu USD. Tuy nhiên, PVN đã có chỉ thị yêu cầu các đơn vị thành viên chấm dứt việc chỉ định thầu không thuộc đối tượng quy định, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu thầu.
Thanh tra kết luận, PVN đã tự ứng vốn cho các tỉnh Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hậu Giang trên 622 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khi không có chỉ đạo của Thủ tướng là sai quy định. Tập đoàn Dầu khí giải thích, dự kiến ký biên bản thỏa thuận với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc hoàn trả tạm ứng trong quý I/2012. Số tiền PVN ứng trước cho tỉnh Sóc Trăng sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất của dự án Long Phú. PVN đang làm việc với tỉnh Hậu Giang để hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quyết toán cho dự án sông Hậu 1.
Ông Thực bổ sung, theo nguyên tắc, ngoài hàng rào các dự án, đường sá thì trách nhiệm các địa phương phải lo. Tuy nhiên, việc ứng tiền khi địa phương không có vốn mang lại lợi ích là giúp dự án triển khai nhanh hơn. Ngoài ra, các địa phương cũng cam kết sẽ trừ vào tiền thuế sử dụng đất khi các dự án hoạt động.
Thừa nhận giai đoạn 2006-2010, tập đoàn vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm, kể cả một số vi phạm, song lãnh đạo PVN khẳng định, Tập đoàn không làm thất thoát tài sản. "Đến nay, Tập đoàn Dầu khí đã khắc phục cơ bản những tồn tại, đồng thời kiến nghị tất cả các đơn vị thành viên không tái phạm những khuyết điểm và vi phạm cũ", ông Thực nói.
Trước thông tin PVN sai quy định một số lĩnh vực được đăng tải những ngày gần đây, lãnh đạo PetroVietnam cảm thấy "rất buồn". Ông tâm sự, mấy ngày qua, thông tin trên báo, mạng, các blog, đã dẫn đến những dư luận xã hội hiểu không đúng về tập đoàn, thậm chí có những lời bình luận coi PVN là một Vinashin thứ 2.
"Nhân dân các địa phương gọi về, những cán bộ lão thành lâu nay tin tưởng chúng tôi cũng rất băn khoăn, lo lắng và hỏi có đúng như vậy không. Nghe những tin này, rồi người ta gọi điện về, chúng tôi cảm thấy rất buồn", ông Thực chia sẻ.
Lãnh đạo PetroVietnam cho rằng, Tập đoàn Dầu khí hoạt động rộng rãi trong và ngoài nước, từ trên rừng, dưới biển, trong bắc, ngoài nam, từ những vùng hoang mạc xa xôi đến băng giá nhưng nay thương hiệu đã bị ảnh hưởng vì dư luận hiểu không đúng, không hết. “Chúng tôi thiết tha đề nghị có một đánh giá chính xác để xã hội hiểu đúng về PVN. Chúng tôi không mong tô hồng mà chỉ cần khách quan", ông Thực nói.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, PetroVietnam không làm thất thoát tài sản, song mắc lỗi trong việc sử dụng tiền lãi nước chủ nhà sai quy định, ứng vốn khi chưa có quyết định của Thủ tướng, đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả... Số tiền phải xử lý lên tới trên 18.000 tỷ đồng. |
Hoàng Lan