Hà Linh -
Không chỉ có Peter Pan, tất cả những sáng tác văn học, âm nhạc của những tác giả qua đời từ năm 1937 đều đã hết quyền bảo hộ và trở thành tài sản công tại châu Âu.
Năm 1907, ba năm sau khi Peter Pan lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, tác quyền thu được từ tập sách đã đạt con số 500.000 bảng (tương đương với khoảng 36 triệu bảng ngày nay - hơn 580 tỷ đồng). Kể từ đó, bộ truyện trở thành một cỗ máy in tiền khổng lồ, được chuyển thể thành hàng loạt nhạc kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh tại nhiều quốc gia trên thế giới.
![]() |
Peter Pan đã trở thành hình ảnh thân thuộc trên khắp thế giới. |
Trước khi qua đời, Barrie trao quyền thừa kế tác quyền bộ sách cho Bệnh viện Nhi Great Ormond. Số tiền bệnh viện này thu được từ cuốn sách chưa bao giờ được công bố. Nhưng Christine De Poortere, đại diện của Great Ormond, cho biết: "Chúng tôi mang ơn lớn đối với Barrie. Vấn đề không chỉ là tiền bạc. Chúng tôi có được một nhân vật đại diện cho tuổi trẻ và hy vọng. Đó là một điều vô giá đối với bệnh viện".
Nhưng từ năm 2008, Great Ormond sẽ mất đi một nguồn thu lớn. Peter Pan là tác phẩm văn học hiện đại đầu tiên hết quyền bảo hộ. Bắt đầu từ ngày mai, độc giả khắp châu Âu có quyền sử dụng bất cứ đoạn nào của bộ truyện, dưới bất cứ hình thức nào, như copy, phát thanh hoặc tải lên mạng.
(Nguồn: The Sundayherald)