Khoản 2, điều 13 Luật giao thông đường bộ 2008 nếu rõ: "Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái".
Theo tôi thấy thì chủ yếu có 2 cách hiểu trên các diễn đàn:
Cách 1: Xe thô sơ phải đi làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới xe máy chuyên dùng phải đi trên làn đường bên trái.
Tại sao lại có cách hiểu này? Đó là do có nhiều bác đi ôtô khi đi vào làn bên phải trên đường có 2 làn và không có biển phân làn đường theo phương tiện đã bị CSGT thổi phạt với lỗi đi vào làn dành cho xe máy.
Vậy điều này có đúng không? Nếu hiểu như thế thì xe máy (cũng là xe cơ giới) cũng bắt buộc phải đi vào làn bên trái. Sự thực là chẳng có ai đi như vậy cả.
Cách 2: Xe thô sơ phải đi làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới xe máy chuyên dùng nên đi trên làn đường bên trái.
Nếu hiểu theo cách này thì xe cơ giới (cả ôtô và xe máy) có thể đi vào bất cứ làn đường nào nếu đường không có biển phân làn theo phương tiển (biển 412).
Vì thế xe máy hoàn toàn có quyền đi vào làn bên trái.
Các CSGT rất thường xuyên bắt lỗi này với những người đi xe máy.
Mình thấy cách hiểu thứ 2 đúng và hợp lý hơn. Vì nếu không, tất cả làn đường bên phải sẽ chỉ dành cho xe thô sơ, tức là xe đạp, xe ba gác... những loại phương tiện hiện rất ít xuất hiện trên đường nếu so với xe cơ giới.
Các bạn thì hiểu theo cách nào và thấy cách nào là đúng?
Câu hỏi cần tư vấn gửi về xe@vnexpress.net hoặc xemay@vnexpress.net