Thứ tư, 17/4/2024
Thứ sáu, 27/4/2018, 13:33 (GMT+7)

Xe bọc thép của Kim Jong-un cần 12 vệ sĩ chạy bộ hộ tống

Chiếc Mercedes S600 Pullman Guard chở nhà lãnh đạo Triều Tiên rời làng đình chiến sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc.

Sáng 27/4, lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại khu vực an ninh chung Panmunjom, hay gọi là làng đình chiến, ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Ở đây, Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moo Jae-in đều bước chân qua khỏi đường biên giới giữa để sang nước kia.
Đây là sự kiện quan trọng được đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Sau phiên họp buổi sáng, Kim Jong-un rời khỏi nhà Hòa Bình, tòa nhà thuộc quản lý của Hàn Quốc, trên chiếc Mercedes S600 Pullman Guard chống đạn, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội vệ sĩ 12 người.

Kim Jong-un trở về tòa nhà do Triều Tiên quản lý tại Khu vực này để nghỉ trưa, dùng cơm và quay lại biên giới Hàn Quốc vào phiên họp chiều.
Chiếc S600 Pullman Guard là phương tiện được nhiều chính trị gia, doanh nhân sử dụng để di chuyển an toàn như. Tổng thống Nga Putin cũng được phục vụ bằng loại xe này.

12 vệ sỹ chạy bộ hộ tống xe bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên
 
 

Phương Linh
Video: Businessinsider
Ảnh: AFP