Tôi ở Hà Nội, thấy vài đoạn đường lớn chính thường hay ách tắc có phân làn riêng: 2 làn cho ôtô và làn ngoài cùng bên phải cho xe máy, xe đạp, xe thô sơ.
Tuy nhiên, để ý kĩ, làn cho ôtô đi đều hơi rộng, vừa cho một ôtô và một xe máy chạy song song. Trong khi, phương tiện chiếm số đông ở Việt Na lại là xe máy thì phải đi ùn ứ trong cùng một làn. Nhiều khi xe máy đi không tập trung, làm việc riêng, đi chậm... gây cản trở khiến các xe khác muốn đi nhanh phải lấn sang làn ôtô.
Thiết nghĩ nên thu hẹp lại làn ôtô để bù cho làn xe máy. Thực tế là rất nhiều tài xế ôtô tuy đi làn rộng nhưng vẫn lấn, đi đè 2 làn rất bất lịch sự.
Tôi từng có cơ hội sang London (Anh quốc) thì thấy làn ôtô họ rất vừa vặn chứ không thừa như ở Việt Nam và lái xe bên ấy đi không lấn làn như mình. Thêm nữa, tôi mong cơ quan quản lý sẽ có cách mở làn chỉ rẽ phải tại các ngã tư lớn, mật độ giao thông cao. Ví dụ như một số đoạn rẽ phải từ Giải Phóng vào Định Công, hay Đại Từ, vì làn cho xe máy bị lấn hết.
Chúc mọi người lái xe an toàn.
Độc giả Phạm Cao Thắng
Bài viết do Lương Dũng biên tập
Liên hệ: luongdung@vnexpress.net