Khi mua xe, hầu hết người ta thường cân nhắc các tiêu chí như giá bán lại ít lỗ sau thời gian sử dụng, linh kiện rẻ, dễ sửa chưa thay thế... Về vấn đề an toàn thì khi nào "có chuyện" mới tính nhưng có hai điều nhưng người này cố ý không chấp nhận:
Một là, chết - tiền cũng không mang theo được.
Hai là, tàn tật thì chi phí quãng đời còn lại mua được mấy cái nhà chứ đừng nói xe.
Theo quan niệm người phương Tây, họ thà mất tiền chứ không mất mạng vì tiền có thể kiếm lại được chỉ cần bạn chịu khó cực hơn thôi. Nên các hãng xe ở phương Tây khi xe dính lỗi về an toàn lập tức bị tẩy chay mà họ phải làm đủ mọi cách để xin lỗi người mua nhầm cứu vãn uy tín và lợi nhuận.
Người Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại, xe giữ giá thì dù không an toàn vẫn mua. Thực tế chứng minh, trước đây nhiều dòng xe bị lỗi nhưng các hãng vẫn ung dung bán xe mà không thèm xin lỗi hay sữa chữa. Vì đơn giản, sản phẩm của họ còn rất nhiều người muốn mua thậm chí là xếp hàng, thêm tiền "lót tay" để nhận xe sớm thì hãng tội gì phải sửa sai.
Quan điểm của cá nhân tôi là mua xe cũ hay mới điều quan tâm hàng đầu phải là an toàn. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc mua xe của những hãng thiếu uy tín trong việc đảm bảo an toàn cho người lái cũng như hành khách trên xe.
Độc giả Nguyễn Vinh