Tôi có vợ và hai con nhưng không sống cùng, khoảng cách là 100 km. Nhà có 3 căn, một căn cho thuê, một căn cho tôi ở và căn cho vợ con. Thu nhập một năm của tôi khoảng trên 800 triệu (chưa bao giờ hỏi thu nhập vợ nên cũng không rõ vợ thu nhập bao nhiêu).
Tôi nhiều lần đắn đo việc mua xe nhưng thực sự không biết có nên mua hay không. Tôi đi làm hàng ngày bằng xe công ty đón tại cửa. Cuối tuần về với gia đình thì đi xe khách dừng cách nhà có vài trăm mét. Vợ tôi đi làm có một km. Nếu đi xe máy thì chỉ tầm 5 phút nhưng đi ôtô phải vòng qua chợ mất 30 phút. Nếu gia đình đi chơi thì gọi taxi. Thậm chí có những lần gọi taxi đi tới gần 200 km.
Tôi khá đắn đo về việc mua xe và không phải suy nghĩ tới tài chính. Ngoài về với vợ con tôi không có nhu cầu khác.
Nếu tính một cách kinh tế, mua xe thì tôi phải lái đi lái về 200 km một tuần với chi phí xăng và phí đường cao tốc cao gấp nhiều lần so với đi xe khách (mà lại không mệt mỏi vì lái xe). Mua xe cho vợ đi thì cũng không có nhu cầu dùng vì nhà gần nơi làm việc, cách các trung tâm thương mại lớn chỉ vài trăm mét, cách trường học các con khoảng 300 m và cách nhà bố mẹ chưa tới một km.
Vậy tôi có nên mua ôtô? Nhờ mọi người tư vấn giúp.