Ford Thunderbird 2005 tại Triển lãm ôtô Việt Nam lần thứ hai. Ảnh: Anh Tuấn |
"Chúng tôi từng khẳng định rằng dòng Thunderbird chỉ được sản xuất với số lượng có hạn, và chúng tôi đang thực hiện đúng như những gì mình tuyên bố. Thunderbird đã để lại một ấn tượng cực kỳ tốt đẹp cho phòng trưng bày trong các hiệu xe của Ford, xuất hiện đúng thời điểm mà chúng tôi cần nhất", Steve Lyons, thành viên ban lãnh đạo của Ford, khẳng định.
Nhà máy lắp ráp Wixom đặt tại phía tây bắc của Detroit, nơi sản xuất ra dòng xe Thunderbird, sẽ tiếp tục chế tạo các mẫu xe Lincoln là LS và Town Car. Đây cũng sẽ là điểm lắp ráp cuối cùng của dòng supercar Ford GT, sản phẩm được trình làng năm ngoái.
*Lịch sử Ford Thunderbird |
Thunderbird, là tên một trong những hiệu xe được ưa chuộng nhất của Ford, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1954. Nó thịnh hành nhất và đạt doanh số đỉnh cao vào năm 1977, bởi khi đó có tới 322.517 chiếc Thunderbird thiết kế lại đã được bán ra. Xe Thunderbird đã duy trì danh hiệu "thiết kế số một" trong nhiều thập kỷ liên tiếp trước khi bị "hạ bệ" vào năm 1997.
Dòng xe thiết kế lại Thunderbird 2002 đã được khách hàng nồng nhiệt đón nhận. Hàng loạt các đại lý của Ford "sốt" lên vì quá tải số người đặt trước để mua xe, và sản phẩm này đã đoạt ngay giải thưởng danh hiệu chiếc xe tốt nhất ở tầm giá 30.000 USD. Cùng năm này, nó cũng nhận luôn danh hiệu "Xe hơi của năm" do tạp chí Motor Trend bình chọn.
Nhưng cơn sốt này cũng "hạ nhiệt" nhanh như khi nó đến. Ford dự kiến doanh số bán hàng phải đạt 25.000 chiếc mỗi năm, nhưng thực tế đã giảm xuống một cách thảm hại. Năm 2004, chỉ bán được 11.998 chiếc Thunderbird, chưa bằng một nửa so với dự kiến và ít hơn 33% so với năm 2003.
Tổng cộng, Ford đã bán được 54.360 chiếc Thunderbird thế hệ mới tính từ năm 2001 và từ năm 1954 đến nay họ đã bán được 4,2 triệu xe hơi dòng này.
T.B. (theo AP)