Là đầu mối giao thông quan trọng, Quảng Ninh có tuyến quốc lộ kéo dài trên 300km. Ngoài cảng biển, còn có 2 cửa khẩu quốc tế, lưu lượng xe lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn tại Quảng Ninh những năm gần đây giảm mạnh cả 3 mặt: số vụ, số người chết, người bị thương. 10 tháng đầu năm, theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, Quảng Ninh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm bị chết 117 người; bị thương 54 người, trong đó có một vụ tai nạn đường thủy làm chết 5 người; không có tai nạn đường sắt. So với cùng kỳ năm 2011, Quảng Ninh đã giảm 19 vụ tai nạn tương đương 16,67%; số người chết giảm 14 người, tương đương với 10,69%; số người bị thương giảm 26 người tương đương với 32,5%.
Tuyên truyền tại hiện trường của các điều phối viên dự án "Tăng cường an toàn giao thông" trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam tại Quảng Ninh. |
Theo báo cáo của thanh tra giao thông, trong 3 năm, lực lượng này đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 15.266 trường hợp. Trong đó, 142 trường hợp vi phạm về công trình đường bộ; 5.817 trường hợp vi phạm về vận tải hành khách công cộng; 8.485 trường hợp vi phạm về vận tải hàng hóa. Theo thống kê của công an tỉnh, trong 3 năm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã kiểm tra xử lý 613.625 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 227 tỷ đồng; tạm giữ 20.492 phương tiện các loại; tước giấy phép lái xe 12.731 trường hợp, trong đó 9 tháng năm 2012, tăng gần 10.000 trường hợp; tiền phạt tăng trên 10 tỷ đồng.
Tuyên truyền là một trong những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông được các ngành chức năng đề cao. Sau khi luật giao thông đường bộ được ban hành và có hiệu lực, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật, chỉ đạo.
Ban an toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các địa phương, sở, ngành cung cấp sách luật, cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi; lắp đặt các bản panô tuyên truyền. Quảng Ninh là một trong 10 tỉnh trong địa bàn thực hiện dự án tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ phía Bắc Việt Nam.
Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam nhằm mục tiêu giảm số vụ tai nạn và hạn chế thiệt hại trên các quốc lộ 3, 5, 10, 18. Chương trình được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố có các quốc lộ này đi qua, gồm: Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Dự án có 4 hợp phần chính gồm: kỹ thuật, cưỡng chế, nâng cao nhận thức và giáo dục. Khi hợp phần nâng cao nhận thức thực hiện, Quảng Ninh đã được hỗ trợ về đào tạo, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền cho các điều phối viên; được cung cấp xe tuyên truyền, thiết bị máy móc, tài liệu tuyên truyền.
Các điều phối viên của dự án cùng đội tuyên truyền lưu động luật giao thông đường bộ của tỉnh trực tiếp đến các cơ sở trường học, khu dân cư, doanh nghiệp, cơ sở đoàn để tuyên truyền các kiến thức về an toàn giao thông. Với đối tượng hướng tới nhiều nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng nên đội đã có cách truyền tải thông tin rất linh hoạt, phong phú như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, triển lãm tranh, ảnh, panô, áp phích... Đội còn mời đoàn kịch Quảng Ninh tham gia biểu diễn vở “Người tình nguyện” của đạo diễn NSƯT Bằng Thái; hát hoặc tự biên, tự diễn những tiểu phẩm chủ đề về an toàn giao thông hoặc thi hùng biện, thi trắc nghiệm…
Theo anh Nguyễn Thiên Vương, điều phối viên Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ phía Bắc Việt Nam, các buổi tuyên truyền tại hiện trường đã được người dân đón nhận hào hứng. Anh Vương cho biết thêm trắc nghiệm, trả lời câu cũng là một trong những hình thức các anh hay thực hiện tại buổi tuyên truyền này.
Phương Thảo