Hôm 4/4/2012, Option cho biết đã giới thiệu modem USB LTE 4 băng tần được gọi là Beemo. Theo công ty, Beemo cũng có thể hoạt động trên các mạng 3G ở tốc độ 42Mbps.
Ngày nay, có nhiều dải tần được sử dụng để tung ra các dịch vụ LTE thương mại. Đối với modem mới nhất của mình, Option đã quyết định triển khai các băng tần 800MHz, 1800MHz và 2600MHz thường được sử dụng ở châu Âu. Tuy nhiên, đối với băng tần thứ 4, họ chọn 900MHz thay vì 700MHz được sử dụng phổ biến nhất cho LTE ở Mỹ.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Informa Telecoms & Media, các băng tần 800MHz, 1800MHz và 2600MHz sẽ được sử dụng trên khắp châu Âu, cũng như trong nhiều sự kết hợp khác nhau tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Băng tần 1800MH hiện đang được các mạng GSM sử dụng đã và đang nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các nhà khai thác.
Các sản phẩm hỗ trợ 900MHz ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, các nhà khai thác ở Trung Đông đang tung ra LTE bằng cách sử dụng nó kết hợp với băng tần 1800MHz, theo Informa. Băng tần 900MHz cũng sẽ được sử dụng ở Thụy Điển, Informa cho biết.
Khi ở bên ngoài vùng phủ sóng LTE, modem Beemo cũng có thể hoạt động trên với mạng 3G ở tốc độ tối đa 42Mbps bằng cách sử dụng DC-HSPA+.
Theo Giám đốc trải nghiệm Jerome Nadel của Option, khi thiết kế modem Beemo, Option đã dành rất nhiều công sức vào việc thiết kế ăng-ten và làm mát cho thiết bị.
Modem này cũng đi kèm với một bộ nối ăng-ten bên ngoài, cho phép người sử dụng cải thiện tín hiệu trong những khu vực có cường độ tín hiệu thấp. Ăng-ten bên ngoài có thể được bán như một phụ kiện hoặc bao gồm trong hộp đựng sản phẩm.