Chỉ thị được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 26/4 và Điện Kremlin công bố ngày 27/4 nói rằng các bảo tàng cấp thành phố và khu vực mới nên "được dùng để trưng bày về các sự kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt và thành tích của những người tham gia". Theo ông Putin, các cơ quan liên quan nên xem xét cách chuyển các vật thể liên quan chiến sự để chúng có thể được bảo quản và trưng bày.
Chính phủ cũng nên xem xét "tổ chức nghiên cứu, giảng dạy lịch sử về chiến dịch quân sự đặc biệt" trong hệ thống giáo dục, Tổng thống Nga nêu thêm.
Theo Điện Kremlin, chỉ thị được hoàn thiện sau cuộc gặp của ông Putin với đại diện "các tổ chức thanh niên và yêu nước" hồi tháng 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp trực tuyến hồi tháng 3. Ảnh: AFP
Những chiến tích quân sự của Nga trong quá khứ, đặc biệt trong Thế chiến II, đã là chủ đề của rất nhiều bảo tàng, triển lãm và đài tưởng niệm.
Từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga thông qua nhiều luật, trong đó có luật xử lý hành vi "làm mất uy tín" của quân đội. Nga cũng đã tăng cường hỗ trợ xã hội cho binh sĩ và gia đình họ, đồng thời giới thiệu các khóa học đặc biệt trong trường học để thúc đẩy đường lối của chính phủ liên quan chiến sự.
Nga gần đây phát động chiến dịch tuyển quân trên đường phố và trên mạng xã hội. Một luật mới được thông qua trong hai ngày để tạo điều kiện cho việc huy động lực lượng mới trong quân đội.
Xung đột Ukraine hiện chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi hai bên dường như đều theo đuổi các mục tiêu trên chiến trường. Với sự hỗ trợ tài chính và vũ khí của phương Tây, Ukraine được cho đang chuẩn bị tiến hành đợt phản công lớn để giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.
Giao tranh khốc liệt nhất hiện tập trung ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Kiểm soát Bakhmut có thể cho phép quân đội Nga nhắm trực tiếp vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Chasov Yar gần đó, đồng thời mở đường tiến công vào hai thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.
Quân đội Ukraine từng tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky đầu tháng này nói rằng có thể rút quân khỏi Bakhmut nếu đối mặt nguy cơ bị bao vây.
Huyền Lê (Theo AFP, Pravda)