Nghiên cứu gần đây của Nielsen cho biết, Việt Nam đang có 53% dân số sử dụng Internet, gần 50 triệu thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. Với tỷ lệ dân số trẻ cao, đây là thị trường màu mỡ cho các dịch vụ trong nền kinh tế số. Trong đó, ví điện tử là một mảng điển hình.
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính tháng 11/2018, có 26 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép tại Việt Nam, trong đó phần lớn là ví điện tử, phổ biến như MoMo, ZaloPay, GrabPay by Moca, Viettel Pay, AirPay... Thay vì tung khuyến mãi, quà tặng để thu hút người dùng, hiện nay, nhiều ví điện tử đang tận dụng triệt để nền tảng về hệ sinh thái sẵn có để bứt phá trong cuộc đua này.
Trong khi MoMo có thế mạnh đối tác đông đảo thì Viettel Pay đang tận dụng hệ thống phân phối rộng lớn. AirPay có khách hàng chủ lực đến từ hệ thống phòng game của Garena còn GrabPay by Moca lại khai thác lượng người dùng khổng lồ từ ứng dụng Grab. Riêng ZaloPay lại sở hữu một cộng đồng người dùng Zalo sẵn có trên 100 triệu thành viên trên toàn cầu.
ZaloPay cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến ngay trên giao diện trò chuyện giữa hai người dùng Zalo. |
Chiến lược thanh toán trực tuyến ngay trên giao diện trò chuyện giữa hai người dùng Zalo được ZaloPay tung ra đầu tháng 11/2018 với tên gọi "Đại chiến xâu tiền - Giành liền 100 triệu". Cụ thể, người dùng ZaloPay có thể chuyển tiền, thanh toán, lì xì cho nhau ngay trên khung chat Zalo. Thao tác để giao dịch cũng đơn giản như gửi cho nhau một tấm ảnh, một đoạn âm thanh thường ngày. Họ chỉ cần mở biểu tượng "Tệp đính kèm" và chọn "ZaloPay" ngay trong giao diện trò chuyện giữa hai người dùng.
Chuyển tiền trực tiếp giữa những người dùng mạng xã hội với nhau không mới và được xếp vào hình thức giao dịch thanh toán ngang hàng (P2P Payment). Nhiều hãng công nghệ cũng đang sử dụng hình thức này như Venmo, Zelle, Apple Pay, Facebook Messenger, WeChat Pay, Square Cash...
Theo đại diện ZaloPay, thanh toán P2P sẽ là "át chủ bài" trong chiến lược cạnh tranh của hãng bởi nhiều ưu thế.
Thứ nhất, đây là mô hình đã được kiểm chứng thành công như nhiều trường hợp ứng dụng trên thị trường châu Á đạt độ tăng trưởng mạnh mẽ bởi tần số sử dụng ứng dụng chat để liên lạc và tiện ích khi chuyển tiền điện tử tại chỗ. Với hiệu ứng tương hỗ giữa Zalo và Zalopay, người dùng mới và trung thành của Zalo sẽ tăng trưởng bền vững hơn nhờ "giá trị gia tăng" ở tiện ích chuyển tiền trong khung chat. Trong khi đó, ZaloPay cũng có tiềm năng phát triển được lượng người dùng và phạm vi hiện diện bằng cách đi theo sự lớn rộng của Zalo.
Thứ hai, thanh toán P2P là một xu thế lớn và nhận được sự ủng hộ của giới trẻ. Theo nghiên cứu của Statista, giá trị giao dịch P2P toàn cầu năm nay dự kiến đạt gần 84,4 tỷ USD. Đến năm 2023, giá trị giao dịch P2P toàn cầu sẽ đạt gần 147,4 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2019-2023 là 15,3% mỗi năm.
Thanh toán P2P là một xu thế lớn và nhận được sử dụng hộ của giới trẻ. |
Gần đây, trong dịp giới thiệu chương trình lì xì nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện ZaloPay lần nữa nhắc lại mục tiêu trở thành "chiếc ví" không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dùng trên khắp cả nước. Mục tiêu này không chỉ có ZaloPay đặt ra nhưng khả năng ví điện tử này về đích sớm sẽ cao hơn nhờ lợi thế "chuyển tiền trong khung chat".
Tâm Anh
Đợt này, ZaloPay cũng mang đến 300.000 phần quà cho người dùng chuyển tiền và thanh toán ngay trong khung chat Zalo. Chương trình với tên gọi "Chăm cây hái lộc" sẽ kéo dài trong một tháng kể từ ngày 28/1/2019. Chi tiết xem tại fanpage ZaloPay