Theo quyết định vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Lê Minh Hưng ký, ông Bùi Quang Tiên sẽ thôi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) để chuyển sang công tác tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đảm nhiệm chức vụ thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị ngân hàng này.
Ông Tiên thôi chức vụ tại Ngân hàng Nhà nước để làm người đại diện vốn Nhà nước tại BIDV.
Trong một quyết định khác, ông Tiên cũng được cử làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV từ ngày 1/5/2017. Ông Bùi Quang Tiên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 BIDV cuối tuần trước, ông Tiên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng, thay thế ông Đặng Xuân Sinh nghỉ hưu theo chế độ.
Thị trường đang chờ đợi người được bổ nhiệm vào "ghế nóng" - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV sau nửa năm trống, kể từ khi cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà nghỉ hưu. Hiện, ông Trần Anh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị vẫn phụ trách nhà băng này.
Năm 2017, BIDV đặt mục tiêu huy động vốn tăng 16,5% và tín dụng tăng trưởng không quá 16%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 7.750 tỷ đồng, tăng 0,53% so với kết quả đạt được trong năm 2016. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 7% và không thấp hơn mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.
BIDV cũng dự tính tăng vốn điều lệ thêm 4.445 tỷ đồng trong năm nay, từ 34.187 tỷ hiện tại lên 38.632 tỷ đồng. Phương án tăng vốn của ngân hàng sẽ gồm 3 đợt, gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 khoảng 2.393 tỷ (tương ứng tỷ lệ 7%). Đợt 2 ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 1.026 tỷ và cuối cùng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ đồng.
Anh Minh