![]() |
Trong dịp tưởng niệm 11 năm xảy ra vụ 11/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu kêu gọi người dân Mỹ biết ơn lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa... đã phản ứng nhanh và có những người đã hy sinh để cứu các nạn nhân của vụ khủng bố. |
![]() |
Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong ảnh, một người lính cứu hỏa mang vòng hoa đến đặt tại đài tưởng niệm các nạn nhân ở thành phố New York. Anh đã mất 6 đồng nghiệp 11 năm trước tại đây. |
![]() |
Một phụ nữ đi qua đài tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9 ở New York. Theo một cuộc thăm dò, hơn 97% người Mỹ luôn nhớ về sự kiện này, họ đã ở đâu, đang làm gì vào thời điểm xảy ra khủng bố và nghe tin về vụ việc như thế nào. |
![]() |
Một lá cờ ghi tên tất cả những người đã thiệt mạng vì vụ khủng bố được in như một cách ghi nhớ những người xấu số. |
![]() |
Một phụ nữ và em nhỏ đến nơi tưởng niệm các nạn nhân tại đại học Pepperdine ở Los Angeles. Trường đại học này dựng lên 3.000 lá cờ để tưởng nhớ 3.000 người đã khuất. |
![]() |
Một người đàn ông chống nạng đi giữa những lá cờ. |
![]() |
Người Mỹ ở nước ngoài cũng tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố. Trong ảnh, đại sứ Mỹ ở Australia ngước nhìn lá cờ Mỹ hướng về quê hương. |
![]() |
Người đàn ông đến xem lại hình ảnh của người thân và những người xấu số khác tại bảo tàng Quốc gia Tưởng niệm vụ 11/9. Dịp này, bảo tàng tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm. |
![]() |
Một họa sĩ vẽ bức tranh khung cảnh New York trước khi vụ tấn công xảy ra, để đưa vào bảo tàng. |
![]() |
Hai người Mỹ bình yên đi giữa hàng cờ 11 năm sau vụ khủng bố. |
Vũ Hà (Ảnh: AFP)