Thứ năm, 25/4/2024

Nước Mỹ bị tấn công

Chỉ một bin Laden không đủ đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Nói cách khác, Mỹ hoan nghênh việc phái Taliban giao nộp Osama bin Laden cho họ, nhưng sẽ không vì thế mà hủy bỏ chiến dịch tấn công vào “những nơi ẩn nấp của quân khủng bố”, bởi ngoài bin Laden, vẫn còn nhiều tổ chức và cá nhân khác chưa bị Washington kiểm soát. Đó là nội dung phát biểu hôm qua (18/9) của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld.

Nước Mỹ bị tấn công, Washington DC, New York chìm trong lửa

8h45' Washington (19h45', ngày 11/9, giờ Hà Nội), một chiếc máy bay đã đâm xuyên qua tòa tháp thứ nhất của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. 20 phút sau, lại một máy bay khác đâm vào tòa tháp bên cạnh. Cả hai ngôi tháp 110 tầng đã sụp đổ. Một tiếng sau, chiếc máy bay thứ ba đâm trúng Lầu Năm Góc (Washington DC), khiến một phần tòa nhà sụp xuống.