Cho rằng lý do gia đình chậm tháo dỡ biệt thự là xác thực, UBND quận Liên Chiểu đã đồng ý gia hạn thời gian tháo dỡ những hạng mục còn lại, hoàn thành trước ngày 15/4/2016.
Đến ngày cuối cùng theo quyết định cưỡng chế, buộc tự tháo dỡ, quần thể biệt thự của đại gia vàng xây dựng trái phép ở Hải Vân vẫn tồn tại, đóng cửa im lìm.
Chính quyền quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa kỷ luật hai cán bộ vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra việc xây biệt thự trái phép dưới chân núi Hải Vân, nhưng hình thức chỉ là khiển trách.
Khoảng 100 người tham gia tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng xây không phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, theo quyết định cưỡng chế của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).
Trước thông báo của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) về việc sẽ cưỡng chế hành chính vào ngày 8/12, gia đình đại gia vàng Ngô Văn Quang thống nhất tự nguyện tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân.
"Nhiều người xây trái phép ở vùng đó, giờ cho ông Ngô Văn Quang giữ lại thì sau này xử lý người khác thế nào?", Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Đà Nẵng đặt vấn đề về việc xử lý biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân.
Biệt phủ không phép trị giá khoảng 100 tỷ đồng mọc lên giữa rừng đặc dụng Nam Hải Vân, nhưng sau 10 tháng có quyết định tháo dỡ vẫn phải chờ Thủ tướng quyết định số phận.
Cụm kiến trúc cổ Hải Vân quan - nơi đệ nhất hùng quan đang rơi vào cảnh hoang phế, không được bảo tồn bởi ở vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.