
- CHDCND Triều Tiên là một đội bóng đá nữ rất mạnh, với 2 lần vô địch châu Á. Vậy ông còn biết gì thêm về đối thủ ở trận đầu tiên này?
- Họ là đội bóng có thể lực rất sung mãn, thể hình cũng tương đối to cao nhưng cái nguy hiểm nhất là khả năng điều tiết trận đấu , nhờ đẳng cấp cao hơn mình. Thú thật, họ hơn mình rất xa về đẳng cấp. Chúng tôi cũng nhiều lần theo dõi họ thi đấu và cũng đề ra phương án đối phó.
- Phải đối đầu với đội bóng "đàn chị" trong trận ra quân, ban huấn luyện và các cầu thủ đã chuẩn bị thế nào về chuyên môn và tinh thần?
- Hiện tại, 18 cầu thủ của chúng ta đều khoẻ mạnh và háo hức chờ đón trận đầu tiên, dù đối thủ là CHDCND Triều Tiên - một đội bóng rất mạnh. Sau 10 ngày luyện tập và thi đấu giao hữu ở Hàng Châu (Trung Quốc), ban huấn luyện và các cầu thủ đã kiểm nghiệm lại sức mạnh của mình và điều chỉnh sao cho hợp lý nhất về lối chơi. Đến giờ này, tuy chưa hài lòng lắm về chuyên môn nhưng chúng tôi cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.
- Gặp một đối thủ mạnh như vậy, chúng ta sẽ thi đấu với chiến thuật gì?
- Các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi đôi công với Triều Tiên, chứ không chịu phòng ngự một cách bị động để rồi nhận những bàn thua. Chúng ta kém hơn và thất bại là hợp lý. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ dâng lên để tấn công mà chỉ mạnh dạn tấn công trong một thế trận phòng ngự chặt chẽ. Tôi bố trí cặp trung vệ Đào Thị Miện - Ngọc Anh. Họ sẽ tổ chức phòng ngự, còn nhiệm vụ điều tiết tấn công được giao cho thủ quân Đoàn Thị Kim Chi.
Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng chúng ta không có gì để mất cả mà trận đấu này còn là cơ hội để họ phát triển thêm chuyên môn và tích luỹ kinh nghiệm. Tôi muốn các cầu thủ vào trận với tâm lý nhẹ nhàng, chứ không bị áp lực nào đè nặng lên vai. Chúng ta cứ đá với tất cả sức mình. Thế là được.
- Ông đặt ra mục tiêu gì trong trận này?
- Thực ra, rất khó đưa ra mục tiêu cụ thể cho trận đấu này bởi vì đẳng cấp giữa CHDCND Triều Tiên và Việt Nam quá xa cách, nhưng không phải vì thế mà chúng ta vào trận với tâm lý hoảng sợ. Tuy vậy, tôi vẫn đặt mục tiêu cho các cầu thủ ghi bàn vào lưới đội bạn. Như vậy đã là chiến thắng quá lớn với đội nữ Việt Nam rồi. Còn nếu các cầu thủ có thể thi đấu tốt, chúng tôi cũng sẵn sàng gây bất ngờ.
![]() |
HLV Thái Tuấn. |
Lịch đấu của đội nữ Việt Nam:
Việt Nam - CHDCND Triều Tiên, ngày 30/11, 23h45
Hàn Quốc - Việt Nam, ngày 4/12, 21h45
Việt Nam - Đài Loan, ngày 7/12, 21h45
Bóng đá nữ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết. Bảng A: Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Jordan. Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam.
Tại ASIAD 2002 ở Hàn Quốc, nữ Việt Nam cũng đã chịu thất bại nặng nề 0-6 trước CHDCND Triều Tiên ở trận đầu ra quân. |
Minh Hải (từ Qatar)