Thượng nghị sĩ McSally phát biểu trong phiên điều trần của Tiểu ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện về ngăn chặn tấn công tình dục. Ảnh: Reuters. |
McSally, 53 tuổi, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arizona cho hay bị sĩ quan cấp trên cưỡng hiếp thời còn trong lực lượng Không quân Mỹ. Bà phục vụ trong quân ngũ từ năm 1988 đến 2010, theo AP.
Trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 6/3 về nỗ lực ngăn chặn tấn công tình dục trong lực lượng vũ trang, bà McSally cho hay không trình báo bị tấn công tình dục vì xấu hổ, bối rối và không tin vào hệ thống quân đội. Nữ thượng nghị sĩ không nêu tên người đã cưỡng hiếp mình.
"Tôi giữ yên lặng trong nhiều năm nhưng sau này, khi chứng kiến cảnh quân đội chật vật với bê bối và không đưa ra phản ứng thích đáng, tôi cảm thấy cần phải nói cho một số người biết rằng tôi cũng là một nạn nhân", bà nghẹn ngào kể lại.
"Tôi rất sợ hãi khi cố gắng chia sẻ những trải nghiệm này. Tôi gần như tách biệt với không quân sau 18 năm tại ngũ trong tuyệt vọng. Giống nhiều nạn nhân, tôi cảm thấy cả hệ thống này đang cưỡng hiếp tôi lần nữa", bà nói.
McSally tiết lộ câu chuyện của mình ít lâu sau khi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Iowa là Joni Ernst cho hay từng bị cưỡng hiếp khi đang học đại học. Dư luận Mỹ đang chú ý vào vấn đề quấy rối và tấn công tình dục trong lực lượng vũ trang. Năm 2017, báo cáo về số vụ tấn công tình dục trong quân đội tăng gần 10%. Đây cũng là năm xảy ra nhiều vụ bê bối chia sẻ ảnh khỏa thân trực tuyến, làm rung chuyển Bộ Quốc phòng.