NSƯT Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Lao Động
- Kịch nói thời gian này tập trung vào các đề tài mang tính xã hội. Anh nghĩ sao khi mình đang đi theo xu hướng không còn mới ấy?
- Đúng là gần đây, các sân khấu tràn ngập những vở diễn đề tài xã hội, nhanh và nóng. Nhưng bản thân tôi cho rằng, cái nguy hiểm nhất, sâu xa nhất của mọi nỗi đau là sự băng hoại đạo đức do chính con người tạo ra. Khi xã hội mở cửa, những điều sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người có cơ hội bùng lên. Những va đập trong đời sống gia đình tưởng như nhỏ nhặt, nhưng chỉ vì một cái nhìn khác, lối suy nghĩ khác mà làm hạnh phúc tan vỡ. Tôi chỉ muốn góp phần đưa thêm lời cảnh báo, dù chưa phải là muộn, nhưng nếu bây giờ không lên tiếng thì tôi e sẽ muộn.
- Kịch bản của anh gồm 30 nhân vật mà có tới 9 vai chính. Với lượng diễn viên đông đảo như thế, anh làm thế nào để các vai vừa có đất diễn mà lại không bị chồng chéo?
- Trong lịch sử Nhà hát kịch Việt Nam, Bài ca Điện Biên đạt tới kỷ lục 240 nhân vật, vì thế Bóng tối sau hạnh phúc chưa phải là vở có lượng diễn viên đông nhất. Những nhân vật phụ vẫn được tự do tung tẩy, nhưng thông điệp quan trọng sẽ nằm ở những vai diễn chính.
- Bao giờ thì vở diễn của anh ra mắt khán giả, khi mà bây giờ các phân cảnh mới được đưa tới tay diễn viên?
- Tôi hy vọng khoảng 26-27/1 sẽ trình làng. Thời gian đó đủ để chúng tôi đảm bảo một vở diễn tốt. Các anh em nghệ sĩ sẽ làm việc liên tục, có thể mỗi ngày 3 ca để khi ra mắt, khán giả không phải thất vọng.
- Đảm nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam đã hai năm nay, anh phải vượt qua những khó khăn nào?
- Mọi người vẫn gọi nhà hát của chúng tôi là "nhà hát không sân khấu". Với tất cả cố gắng, chúng tôi chỉ có thể xây dựng được một sân khấu mới kế bên cái cũ. Nhưng địa điểm khuất, trang thiết bị thiếu thốn đã khiến lượng khán giả đến với nhà hát bị giảm thiểu dù tài năng và lửa nhiệt thành của diễn viên luôn đầy ắp. Nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", anh em nghệ sĩ chúng tôi luôn cố gắng tìm mọi cách vượt qua khó khăn. Quan điểm của tôi là không nên chỉ biết ngồi chờ sung rụng.
- Hiện nay, nhiều nghệ sĩ tăng thu nhập bằng cách nhận thêm sô ngoài. Anh nghĩ sao nếu các nhân viên của anh cũng làm điều đó?
- Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để anh em được làm việc liên tục và đảm bảo mức thu nhập ổn định. Thời gian rảnh, anh em có thể năng động kiếm thêm bằng cách tham gia đóng phim truyền hình, lồng tiếng. Tuy nhiên, tôi chủ trương công việc ngoài giờ cũng phải dính dáng tới nghệ thuật chứ không nên với tay sang những lĩnh vực khác.
L.B. thực hiện