![]() |
Bình Dương (đỏ) còn nguyên cơ hội vô địch. |
Sau khi tiếp nhận Bình Dương từ cuối tháng 2, đây là lần đầu tiên HLV trưởng Lê Thụy Hải có đủ thời gian uốn nắn đội bóng theo hướng của mình. Trong hơn 30 ngày nghỉ quý giá, vị tướng giàu cá tính này dường như sẽ tìm được cách bù đắp vào lỗ hổng từ hai cánh. Với vị trí thứ 5 hiện tại (26 điểm), đội bóng vùng Đông Nam Bộ chỉ cách đội đầu bảng Đà Nẵng 3 điểm. Do vậy, những trận đấu trên sân nhà là điều kiện thuận lợi giúp họ cân bằng khoảng cách. Sự xuất hiện của ông Lê Thụy Hải chứng tỏ Bình Dương rất có tham vọng. Và với những cầu thủ đang có trong tay như: Toledo, Abbey, Amaobi, Trường Giang, Hữu Thắng,... tham vọng nâng cao chiếc cúp vô địch là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài lực lượng hùng hậu, "Chelsea Việt Nam" cũng đang có tinh thần phấn chấn cao khi đi một mạch từ khu vực chót bảng lên nhóm cạnh tranh ngôi vô địch chỉ sau vài vòng đấu.
Ở phần sân đối diện, tinh thần lại là điểm yếu của Sông Lam Nghệ An từ đầu giải. Đầu mùa, đội đã chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Những sự cố liên tiếp đó dẫn đến việc nhà tài trợ rất ngại rót tiền, khiến chế độ lương thưởng toàn đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không một cầu thủ nào còn tâm trí thi đấu tốt. Nhưng mọi chuyện có vẻ đang khả quan hơn khi xuất hiện Giám đốc điều hành mới, ông Hồ Văn Chiêm. Nếu giải quyết tốt vấn đề tinh thần, những cái tên trong đội như Huy Hoàng, Công Vinh, thủ môn Dương Hồng Sơn, Alphonse,... vẫn sẽ là một tập thể đáng gờm. Với một đội bóng có sức mạnh nội lực như vậy, mục tiêu trụ hạng năm nay không đến nỗi bất khả thi. Chỉ cần họ đồng lòng vì mục tiêu chung.
![]() |
Những bàn thắng của Almeida (xanh) giúp Đà Nẵng củng cố ngôi nhất bảng. |
Theo các chuyên gia nhận định, đây là một trận cầu hứa hẹn hấp dẫn. Bình Dương có ưu thế hơn hẳn đội khách. Nhưng không loại trừ khả năng hòa khi đội bóng xứ Nghệ chủ động chơi phòng ngự phản công.
Trên sân Chi Lăng, trận thư hùng giữa Đà Nẵng với Mitsustar Haier Hải Phòng cũng gây sự chú ý lớn. Cũng bị ảnh hưởng phần nào vì cơn bão tiêu cực khi hai trụ cột Quốc Anh, Phước Vĩnh không thể thi đấu. Nhưng đội bóng sông Hàn đã chứng tỏ mình đủ khả năng vô địch bằng những ngôi sao còn lại. Riêng đối với HLV trưởng Trần Vũ, ông đang hưởng lợi rất nhiều khi những sự thay thế cho các trụ cột kia đang dồn sức cống hiến để chứng minh năng lực. Vị trí nhất bảng đã đến với Đà Nẵng từ sự quyết tâm của toàn đội như vậy. Duy chỉ có ngôi sao Mạnh Dũng là đang làm ông Vũ đau đầu. Vẫn thi đấu tốt khi được tung vào sân. Nhưng thái độ thiếu nghiêm túc trong tập luyện, sinh hoạt khiến những cầu thủ địa phương dần tỏ thái độ phản kháng ra mặt. Chỉ cần kiểm soát được sự thất thường của ngôi sao này là Đà Nẵng thành công. Nhìn thấy được vấn đề, nên lãnh đạo cấp cao của Đà Nẵng cũng đã bật đèn xanh cho đội bóng xiết lại Mạnh Dũng. Giải quyết xong vấn đề của ngôi sao lắm tài và cũng lắm tật như Mạnh Dũng, đội bóng sông Hàn có quyền tính đến chức quán quân.
Trong khi đó, Mitsusutar Haier Hải Phòng lại đang lênh đênh mãi ở vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng. So sánh tương quan lực lượng hiện tại, đội bóng thành phố Cảng dường như chưa phải là đối trọng xứng đáng của Đà Nẵng. Việc vắng hàng loạt trụ cột như: Văn Thành, Trường Giang (chấn thương), Thế Phong (cấm thi đấu 6 tháng), lại phải làm khách của chảo lửa Chi Lăng khiến cơ may có điểm của họ trong trận đấu này khá thấp. Hiện tại, Hải Phòng chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của các ngoại binh như: Julien, Tostao,...
Trên sân Mỹ Tho, đội chót bảng Thép Pomina Tiền Giang đối đầu cùng Hoàng Anh Gia Lai. Đã lường trước được khó khăn khi lên chơi V-League, nên Tiền Giang đã chuẩn bị khá kỹ kế hoạch trụ hạng. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, việc có quá ít nội binh giỏi khiến họ đành phải hài lòng với những gì đang có trong tay. Thiếu tiền cũng khiến việc ký hợp đồng với cầu thủ ngoại chất lượng cao cũng không được như ý. Và hệ quả tất yếu đó đã đến khi họ bị ấn cho vị trí chót bảng.
Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai lại khác. Sau hai mùa giải liên tiếp quá thành công, họ quyết định mạo hiểm thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ cho một giải đấu khắc nghiệt như V-League. Việc chênh lệch lớn giữa nội binh trẻ, ngoại binh lại qua thời kỳ đỉnh cao làm cả hai chẳng bổ sung được gì cho nhau. Sau lượt đi, "Gỗ" rớt vào khu vực chót bảng nên buộc phải điều chỉnh. Kiatisuk lên nắm quyền HLV trưởng. Họ triệu tập khẩn tiền vệ trung tâm Sakda để củng cố tuyến giữa. Kết quả tốt đẹp dần đến với đội. Bên cạnh đó, việc vắng đột ngột Bá Khôi (tử nạn) khiến toàn đội quyết tâm hơn trong thi đấu.
![]() |
HAGL (trắng) đang dần lấy lại vị thế của mình. |
Trình độ cầu thủ, tài lực, vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại của hai đội cách nhau khá xa. Do vậy, không ít người hâm mộ đội bóng sông Tiền đang lường trước một trận thua thảm hại cho đội nhà. Nhưng theo các nhà chuyên môn, khả năng có điểm của đội bóng chủ nhà vẫn có (dù ít).
Vòng 19 Eurowindow V-League (ngày 19/7) |
Hà Nội ACB - GĐT 17h * Khánh Hoà nghỉ vòng này |
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Đà Nẵng | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 29 |
2 | Bình Định | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 14 | 28 |
3 | Gạch Đồng Tâm | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 28 |
4 | Nam Định | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 18 | 28 |
5 | Bình Dương | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 26 |
6 | HAGL | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 26 |
7 | Khánh Hoà | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 25 |
8 | HN.ACB | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 25 |
9 | Hải Phòng | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 24 | 21 |
10 | Hoà Phát | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
11 | TMN.CSG | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 28 | 20 |
12 | SLNA | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 21 | 19 |
13 | Tiền Giang | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 14 |
Nguyễn Tuấn