-
16h53
Phiên làm việc chiều nay của Quốc hội kết thúc lúc 16h53. Ngày mai các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường để thảo luận về kinh tế - xã hội.
-
16h10
11 cán bộ sai phạm trong thi THPT quốc gia đã bị xử lý
Trả lời băn khoăn của các đại biểu về kỳ thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho biết, kỳ thi được tổ chức, thực hiện theo đúng nghị quyết Trung ương trong đó nêu rõ tổ chức thi và xét tốt nghiệp phải ít tốn kém cho xã hội và làm cơ sở cho xét tuyển đại học.
Bộ đã đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị câu hỏi, bảo mật đề thi, bên cạnh chấm thi và các công tác khác. Khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm, Bộ đã báo cáo Chính phủ và phối hợp với Bộ Công an xử lý ngay.
Hiện có 11 cán bộ sai phạm đã bị xử lý trong đó Hà Giang 2, Sơn La 6 và Hòa Bình 3. Ngoài ra, công an đang trong quá trình điều tra, xử lý đối với bài thi trắc nghiệm của Sơn La và Hoà Bình. "Tôi phản đối và kiên quyết chống tiêu cực", ông Nhạ nói và cho biết Bộ đã rà soát lại toàn bộ quy trình và khắc phục để kỳ thi dần tốt hơn.
Ông Nhạ cho hay, năm tới, Bộ đã xin ý kiến của Phó thủ tướng tiếp tục ổn định kỳ thi với những khắc phục cần thiết. Đề thi sẽ bám sát kiến thức phổ thông, trên cơ sở kết quả, các trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển. "Nếu để các trường yếu tự chủ tuyển sinh thì chất lượng đầu vào ồ ạt và đầu ra kém", ông Nhạ nói.
-
15h15
Đại biểu đề xuất Việt Nam 'có cuộc thi gạo ngon'
Ông Trương Anh Tuấn cho rằng cần quan tâm hiệu quả liên kết giữa nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà quản lý trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế người dân vẫn phải trả lời "nuôi còn gì, trồng cây gì?" và phần lớn họ trồng, chăn nuôi nhờ kinh nghiệm, theo xung quanh.
Vì thế nuôi, trồng sản phẩm theo phong trào, không có đầu ra. Câu hỏi này, thực tế theo đại biểu Nam Định, phải thuộc trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý.
Cho rằng cần xây dựng thương hiệu mạnh cho nông sản Việt, nhưng ông Tuấn băn khoăn "loại giống nào ở đâu nuôi trồng tốt lại chưa rõ, bởi thương hiệu chưa rõ, tốt xấu lẫn lộn khiến sản phẩm mất giá. Ông đề nghị cần có các cuộc thi công khai tôn vinh chất lượng sản phẩm nông nghiệp, định hướng sản xuất cho nông dân.
Hiện Việt Nam có trên 200 loại thóc, tương ứng hơn 200 loại gạo, địa phương nào cũng tự hào mình có gạo ngon, đặc sản nhưng thực tế chưa chắc chắn vì “chúng ta đã tổ chức thi gạo ngon bao giờ đâu”.
Thực tế đã có thi hoa hậu bò sữa, nhưng lúa gạo gắn với người dân Việt Nam hàng nghìn năm thì lại chưa có cuộc thi gạo ngon nhất nào được công khai.
"Tháng 11/2017 tại Ma Cao (Trung Quốc), gạo ST 24 của Việt Nam được vinh danh, nằm trong top 3 loại gạo ngon nhất thế giới, sau Thái Lan, Campuchia. Điều này thật đáng tự hào và đây là công sức nghiên cứu 25 năm của Giáo sư Võ Tòng Xuân và các nhà khoa học Sóc Trăng", ông nói.
Hết tháng 6/2018, gạo 5% tấm xuất khẩu đạt 450 USD một tấn, "tôi mong rằng ngành nông nghiệp tới đây sẽ sớm vinh danh cho sản phẩm gạo Việt, qua đó xây dựng thương hiệu nông sản, giúp nông dân sản xuất sản phẩm có giá trị bền vững cao".
-
15h00
"Giá gạo Việt đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ"
Giải trình làm rõ một số vấn đề tăng trưởng, cơ cấu trong nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, hết tháng 9 nông nghiệp tăng 3,65% là "mức cao trong nhiều năm gần đây".
Về tái cơ cấu nông nghiệp, ông Cường khẳng định, tổng kết 5 năm cho thấy cơ cấu lại ngành đang đi đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có tăng trưởng; nông sản đã xuất khẩu đi 180 quốc gia.
Tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 200 tỷ USD trong 5 năm; có 30 nhóm sản phẩm "trục" quốc gia xuất khẩu từ 1 tỷ USD. Các sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng... từng bước đều áp dụng công nghệ cao phù hợp với quy mô, quản trị.
Ông ví dụ, 5 năm trước giá gạo Việt Nam ở rất thấp, thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... đảm bảo cơ cấu, giá trị. Như năm 2018, xuất khẩu gạo cao nhất về lượng, giá trị. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, hết tháng 6/2018 giá gạo Việt Nam là 450 USD một tấn, trong khi Thái Lan là 430 USD và Ấn Độ là 410 USD.
Liên quan tới phát triển nông thôn mới, ông Cường nêu một số thách thức, nếu không cẩn trọng dẫn tới thực trạng tăng khoảng cách giàu nghèo tại các nơi vùng sâu, vùng xa khi thưc hiện nông thôn mới. Dù vậy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thông tin, hơn 40% số xã đã đạt chỉ tiêu nông thôn mới. Về cơ bản sẽ "cán đích" hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt nông thôn mới trước một năm.
Tập trung vào thúc đẩy sản xuất, môi trường thông qua xã hội hoá... là những giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng cho rằng, với diễn biến biến đổi khí hậu phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo không được chủ quan trong những tháng cuối năm, đề phòng tình trạng xảy ra bão lũ ở khu vực phía Nam. Nếu nhìn lại năm 2016, 2017 thì "càng thấm thía điều này". Hai năm qua đã gặp phải tình cảnh lũ chồng lũ, nên không thể chủ quan.
Nguy cơ nữa là dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nơi rất gần với biên giới Việt Nam, cũng đã xuất hiện dịch bệnh.
"Từ nay tới cuối năm chỉ còn 2 tháng nên bất kỳ điều gì xảy ra sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng", ông Cường nói.
Cũng theo Bộ trưởng Cường, tình hình diễn biến thời tiết năm tới sẽ chuyển sang El Nino nên sẽ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và ngay thời điểm này "phải có ý thức giữ thành quả 2018, có giải pháp ngay củng cố và giữ thành quả này trong năm 2019".
-
14h40
Nhà ở vẫn là thách thức đối với người dân
Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, qua khảo sát nhà ở người có công, người nghèo, lao động ở khu công nghiệp cho thấy nhà ở vẫn là thách thức đối với người dân Việt Nam.
Cụ thể, về nhà ở với người có công với cách mạng, đến hết tháng 9/2018, vẫn còn 38% tương đương 149.000 hộ chưa được triển khai và đến cuối 2018 không thực hiện mục tiêu đề ra. Vì vậy, ông Lợi đề nghị Chính phủ chỉ đạo để địa phương làm đủ nhà ở cho người có công vì nguồn lực đã được cân đối đủ.
Vấn đề nhà ở cho người nghèo, đến giữa năm nay đã có 74.000 hộ được vay vốn để làm nhà với mức cho vay là 25 triệu mỗi hộ. Theo người dân thì mức này không đủ để làm nhà nên ông Lợi đề nghị Chính phủ nâng mức vay.
Nhà ở cho các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, đến 7/2018 đã hoàn thành 186 dự án, quy mô 75.000 căn, hiện mới đạt 30%. Dự kiến 2020 làm khoảng 250.000 căn hộ, đây là là thách thức lớn. Theo ông Lợi, vướng mắc ở cơ chế chính sách nên Chính phủ cần xây dựng đề án báo cáo Quốc hội để giải quyết.
-
14h30
Tỷ giá, lãi suất sẽ gây áp lực lên lạm phát 2019
Nhìn về kế hoạch năm 2019, đại biểu Trần Anh Tuấn lo ngại vấn đề tỷ giá sẽ gây áp lực lên lãi suất, từ đó tác động tới lạm phát. Vừa qua tỷ giá đã điều chỉnh tăng nhẹ theo hướng có lợi cho xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu lại chịu áp lực tăng chi phí, trong khi các dịch vụ như logistic vẫn cao.
"Áp lực tỷ giá, lãi suất làm tăng cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, nên hiệu quả chung giảm xuống, thu nhập của doanh nghiệp giảm theo", ông nói.
Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP HCM lưu ý, chính sách tỷ giá tới đây phải thận trọng để không gây áp lực lên chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Nhận xét về thu hút vốn FDI, ông Tuấn nói, hút vốn ngoại không chỉ tăng vốn mà hiện chưa quan tâm nhiều tới chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý từ khối doanh nghiệp này. Báo cáo Chính phủ cũng chưa đánh giá toàn diện thu hút FDI trong cân đối bài toàn chuyển giao công nghệ. "Chính phủ cần cân đối bài toán trong thu hút vốn ngoại trong chuyển giao công nghệ, tạo liên kết chặt hơn giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài", ông nhấn mạnh.
-
14h20
Đại biểu nêu bất cập sáp nhập Trung tâm dạy nghề
Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh nhìn nhận, bên cạnh kết quả tích cực trong phát triển kinh tế thì lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề vẫn còn bất cập. Cụ thể, việc sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề... tại các tỉnh, thành đã giúp giảm 329 cơ sở tại các huyện, tỉnh. "Tuy nhiên, thực tế sau sáp nhập thì công tác quản lý còn chồng chéo, do mỗi trung tâm chịu sự chỉ đạo của 3 cơ quan quản lý các nhau là Sở Lao động, Sở Giáo dục và UBND tỉnh, huyện..., trong khi chính sách cho giáo viên chưa thoả đáng", bà Thanh nêu thực tế.
Nữ đại biểu mong Bộ Giáo dục & đào tạo, Bộ Nội vụ đánh giá đúng nhiệm vụ các trung tâm này, có cơ chế miễn giảm học phí cho học viên học nghề và cơ chế lương, thưởng cho giáo viên.
-
14h20
Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông tin về khu đất quốc phòng
Trước việc sáng nay 26/10, đại biểu Dương Trung Quốc đề cập đến việc quản lý khu đất quốc phòng tại Hải Phòng và cho rằng có tình trạng "phạt cho tồn tại", ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thông tin làm rõ.
Theo ông Tùng, khu đất quốc phòng với quy mô 14,2 ha tại phường Thành Tô và phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng trước đây do sư đoàn 363 quản lý.
Năm 2013, Thủ tướng có quyết định về việc chuyển khu đất này ra khỏi quy hoạch để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội chung thì ngày 12/8/2014, Bộ Tổng tham mưu có quyết định thu hồi và giao cho Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng quản lý để thực hiện dự án khu nhà ở Lạch Tray Riverside.
Trong quá trình chờ quyết định chủ trương lập dự án khu nhà ở, một số cá nhân là cán bộ của sư đoàn 363, UBND phường Thành Tô... đã tự ý lập trích đo, san lấp, phân lô bán nền trái phép tại khu A với diện tích 5,2 ha cho người dân. Khi Bộ Quốc phòng phát hiện đã chỉ đạo các cơ quan nội chính của Quân khu 3 khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 24 và 25/10 mới đây, Toà án quân sự quân khu 3 đã xét xử vụ án và phạt tù đối với những cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.
Tại khu B với diện tích 9 ha liền kề với khu A, sau khi Tổng công ty 319 tiến hành đổ đất, san lấp (chủ yếu là mặt nước tự nhiên) đã có tình trạng một số hộ dân lấn chiếm tự xây dựng trái phép, dù các cơ quan quân sự đã kiểm tra nhưng chưa ngăn chặn được tình trạng lấn chiếm.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã đề nghị giao toàn bộ 14,2 ha đất về cho UBND TP Hải Phòng quản lý.
Ngày 17/10, thành phố đã tổ chức tiếp nhận khu đất từ Bộ Quốc phòng, hai bên tiến hành kiểm kê chi tiết tại thực địa và dự kiến hoàn thành vào ngày 20/11/2018. Thành phố đã giao UBND quận Hải An quản lý, tổ chức ngăn chặn, không để tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tiếp diễn.
"Tại khu đất 5 ha sau khi kiểm kê phân loại cụ thể sẽ có phương án xử lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng lợi ích hợp pháp của người dân. Đến nay các hộ dân đã thực hiện đúng yêu cầu của thành phố và tình trạng khu đất đã ổn định", ông Tùng nói.
-
14h02
Đầu phiên làm việc chiều, bảng điện tử thông báo danh sách 66 đại biểu đăng ký chờ phát biểu.
-
14h00
Trong hai ngày 26 và 27/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch năm 2019.
Quốc hội cũng sẽ đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.