Niemann, 23 tuổi, là đấu thủ thứ tư vô địch ở thế dẫn suốt trong 96 năm lịch sử sự kiện có danh xưng gốc Los Angeles Open.
Ở vòng cuối hôm 20/2, Niemann đánh 71 gậy. Đầu trận, anh giữ đỉnh bảng ở điểm -19, có bốn đối thủ trong tầm tám gậy, trong đó sát nhất là Cameron Young (-16). Lần lượt sau Young là ba gương mặt trong top 10 thế giới - Viktor Hovland (-13), Justin Thomas (-12) và Collin Morikawa (-11). Theo trật tự này, Niemann, Young, Hovland xuất phát lượt cuối, từ hố 1, sau Thomas và Morikawa một hố.
Ở hố 11, Niemann, nhờ eagle từ cú chip cách 13,7 mét, đạt cách biệt năm gậy và lên -21.
Thành tích này tốt hơn kỷ lục chung cuộc -20 do Lanny Wadkins lập tại kì đấu 1985 cũng ở Riviera, khi còn danh xưng Los Angeles Open. Đấy là kỷ lục tồn tại lâu nhất PGA Tour.
Nhưng hôm qua Niemann không thể phá đỉnh của Wadkins do bogey hố 14 và 15. Sau hai sơ suất này, golfer Chile xuống -19, còn dẫn hai gậy. Trong ba hố cuối, cửa cạnh tranh vẫn còn cho Young và Morikawa.
Tuy nhiên, cả hai đều sẩy tay, còn Niemann duy trì thành tích đến hết trận. Young phát vào bẫy cát trước green hố 16 và chốt hố bogey, trong khi Morikawa trượt hố 18 trong cú gạt 3,3 mét tìm birdie để gây áp lực cho Niemann. Morikawa cán đích ở điểm -17. Young lần lượt birdie-par hai hố còn lại để lên T2 với Morikawa. Hovland và Thomas cả vòng chỉ -1. Hovland về T4 (-14), còn Thomas đứng thứ sáu (-13).
Niemann lĩnh 2,16 triệu USD, còn T2 nhận 1,068 triệu USD. Thomas lĩnh 435.000 USD, ít hơn Hovland 105.000 USD.
Genesis Invitational là danh hiệu thứ hai của Niemann sau hơn ba năm thử sức qua 100 sự kiện PGA Tour. Anh cũng là tân kỷ lục gia thành tích 36 hố (126 gậy) và 54 hố (194 gậy).
Quốc Huy