Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa tổ chức ngày hội Sữa học đường với sự tham gia của hơn 500 giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Sữa học đường giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Vĩnh Long. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh sẽ có hơn 46.300 học sinh mầm non, tiểu học khối công lập được thụ hưởng chương trình.

Giáo viên và các em học sinh trường Mầm non Phú Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cùng tham gia ngày hội. Ảnh: Quỳnh Trần.
Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, mang niềm vui đến cho hàng trăm giáo viên, phụ huynh. Các em học sinh mầm non, tiểu học hào hứng tham gia sân chơi sáng tạo được thiết kế trong chương trình, tham quan các đồ dùng, đồ chơi, mô hình được làm từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng tại ngày hội. Tại đây, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho các mô hình từ vỏ hộp sữa qua sử dụng đẹp mắt, ý nghĩa nhất do giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học thực hiện.
Trong chương trình, các bác sĩ thuộc Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk còn thăm khám, cân đo cân nặng, chiều cao và tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh, học sinh. Việc này giúp cho phụ huynh, học sinh có thể hiểu thêm về tình trạng sức khỏe, lợi ích của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh, Trưởng ban đào tạo và truyền thông dinh dưỡng, Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk thăm khám cho các em trong trong ngày hội hôm 24/11. Ảnh: Quỳnh Trần.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã đến tham dự ngày hội và tham gia nghi thức phát động chương trình Sữa học đường. Bà Ngọc Thịnh còn trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.
Chương trình Sữa học đường năm nay nằm trong đề án Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021 được triển khai tại Vĩnh Long với mục tiêu cải thiện, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học, giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất và trí tuệ. Tổng kinh phí thực hiện hơn 221 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu phát động chương trình Sữa học đường hôm 24/11.
Học sinh mầm non, tiểu học Vĩnh Long bắt đầu uống sữa học đường từ tháng 11/2019 vào 3 ngày mỗi tuần, mỗi hộp sữa 180 ml. Sau một năm triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề để mở rộng phạm vi học sinh được thụ hưởng sữa học đường trong năm học này.
Cụ thể, đến tháng 11/2020, có 283 trường mẫu giáo và tiểu học công lập với tổng số hơn 46.300 trẻ tham gia uống sữa theo chương trình sữa học đường. So với năm đầu tiên, số học sinh tham gia ngày càng tăng, nhất là học sinh tiểu học đăng ký tham gia đã tăng lên gấp đôi từ hơn 10.600 đến gần 20.000 trẻ.
Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt đề án sữa học đường, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ tính nhân văn của đề án Sữa học đường nên số trẻ uống sữa đạt mức khá cao, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mầm non, tiểu học. Trong năm đầu tiên thực hiện, kết quả quan trọng đạt được là nhận thức của cộng đồng về việc uống sữa để có thể góp phần tăng tầm vóc và thể lực của trẻ em tỉnh nhà nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung. Với sự phản hồi tích cực của phụ huynh học sinh, số lượng này sẽ tiếp tục được tăng lên trong năm học 2020-2021.
Tuy còn nhiều khó khăn trong năm đầu tiên thực hiện nhưng với nỗ lực cao để học sinh được chăm sóc dinh dưỡng ngay tại trường, hàng triệu hộp sữa đều đặn đến tay các em. Sau một năm triển khai với nhiều lợi ích thiết thực, chương trình sữa học đường tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và phụ huynh học sinh trong năm học này.
Ngoài việc yên tâm về chất lượng sữa đến từ thương hiệu uy tín, chương trình còn giúp các em được uống sữa đều đặn, có thêm niềm vui đến lớp và chia sẻ chi phí uống sữa với phụ huynh.

Các em trường Mầm non Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) uống sữa học đường trong năm học 2020-2021. Ảnh: Quỳnh Trần.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, hiện trường có khoảng 80% học sinh uống sữa học đường. Việc uống sữa góp phần giúp các bé tăng sức kháng, phát triển chiều cao, cân nặng. Phụ huynh rất quan tâm và ủng hộ chương trình để bé được đảm bảo dinh dưỡng khi đến lớp. Trường tiến hành khám sức khỏe học sinh 3 lần mỗi năm và sau một năm triển khai chương trình, các bé đều tăng chiều cao, cân nặng tốt. Những em chưa đạt ngưỡng cân nặng, chiều cao chuẩn thì uống sữa đều có chuyển biến tích cực.
Vĩnh Long là tỉnh thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong 26 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay thực hiện chương trình sữa học đường. Như nhiều địa phương khác, chương trình cũng được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, ngân sách tỉnh và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 50% chi phí, phụ huynh chỉ phải đóng góp 50%. Các trường hợp học sinh nghèo, khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ 100% chi phí để được uống sữa khi đến trường.
Kim Uyên