Sau cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Indonesia, nhiều độc giả VnExpress chỉ ra những vấn đề còn tồn tại ở U22 Việt Nam:
Sau trận thắng kịch tính trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia, có thể rút ra năm vấn đề lớn với U22 Việt Nam lúc này:
1. Vị trí thủ môn của Bùi Tiến Dũng nên thay thế. Sau bàn thua hôm nay, Dũng chắc chắn sẽ bị tâm lý. Thực tế, Tiến Dũng không được thi đấu nhiều nên cảm giác bóng không tốt, cộng thêm không tập trung vào chuyên môn nên khả năng đã chững lại.
2. Quang Hải đang bị theo kèm quá chặt. Do đó cần phải để Hải đá tự do. Ai cũng biết khả năng và sự nguy hiểm của tiền vệ này nên càng ngày Hải càng khó đá khi bị đối thủ phong tỏa.
3. Các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều muốn thắng Việt Nam bằng mọi giá. Chính thành công của bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây đã tạo sự ganh đua quyết liệt cho các đội trong khu vực. Bởi lẽ đó, các đội bóng ở SEA Games năm nay luôn đá với chúng ta bằng hơn 100% sức mạnh, buộc các cầu thủ U22 Việt Nam phải thật điềm tĩnh và chứng tỏ được khả năng của mình.
4. Lối đá của U22 Việt Nam khá đa dạng và có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Chúng ta có thể đá biên, ban bật, đánh đầu, sút xa... đây là điều cần được duy trì và phát huy nhiều hơn nữa.
5. Hy vọng người hâm mộ hãy luôn tin tưởng cầu thủ và HLV Park. Dù kết quả có thế nào thì các cầu thủ của chúng ta vẫn luôn thi đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta hãy luôn ủng hộ với niềm tin và sự bao dung.
Một trận đấu đọng lại cảm xúc với nhiều điều để nói:
1. Việc thua trước khiến cảm xúc vỡ oà không chỉ một mà đến hai lần nhờ tính thần quyết thắng của cả đội.
2. Sai lầm của thủ môn Tiến Dũng là bài học xương máu đối với cầu thủ này, bây giờ người hâm mộ không nên chỉ trích mà cần động viên.
3. Hoàng Đức càng chơi càng hay, chân trái "ngoan", có thể dứt điểm bóng sống và có thể chơi tốt khi xoay lưng về phía cầu môn.
4. Tiến Linh ngày càng mạnh mẽ, xứng là tiền đạo cắm đáng tin cậy của đội.
5. Hàng tiền vệ vẫn chưa ổn định, cần củng cố để hoàn thiện.
6. U22 Việt Nam nên chơi với hai tiền đạo như hiệp hai trong sơ đồ 3-5-2, vốn đã cho thấy sự hoàn hảo kể từ trận thắng đậm U22 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á.
7. Thành Chung có thể đào tạo để chơi tiền đạo vì bén duyên ghi bàn.
8. Nên để Trọng Hoàng và Văn Hậu chơi hậu vệ cánh vì sự ổn định. Đây không còn là lúc để thử nghiệm nữa. Chấp nhận để Tấn Tài và Thanh Thịnh trên ghế dự bị để tránh dẫm chân nhau, không giúp đội mạnh lên.
10. Đức Chinh xứng đáng được sử dụng nhiều hơn trong sơ đồ tiền đạo để tăng sức mạnh cơ bắp, thêm cơ hội thành bàn từ những quả được phạt góc và kìm chân hậu vệ cánh của của đối phương.
Tin rằng thầy Park sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam thắng từng trận để tiến đến chiếc huy chương vàng SEA Games và nâng tầm đội bóng. Tương lai đang rất tươi sáng. Chúc U22 Việt Nam thành công.
Chúc mừng các "chiến binh" Việt Nam với thành quả xứng đáng. Tạm gác lại chiến thắng, chúng ta cần nhìn lại một số điểm qua trận này:
1. Quang Hải: Thời gian gần đây và trong trận này có khá nhiều pha chuyền, sút phạt và dứt điểm thiếu chính xác của Quang Hải. Hy vọng HLV và Hải nhận ra điều này và có điều chỉnh cho phù hợp.
2. Tấn Tài: Với vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng khả năng xử lý bóng trong tình huống tấn công của Tấn Tài khá chậm chạp và lỗi. Đây là trường hợp đối phương ít tận dụng được chứ nếu họ tấn công nhiều thì quả là rất đáng ngại cho vị trí này.
3. Tiến Dũng: Trận này ít có cơ hội được thể hiện nhưng đã có hai tình huống xử lý lỗi của thủ môn này và trong đó có một bàn thua cho thấy vị trí này rất cần phải xem kỹ lại.
4. Tiến Linh: Pha bỏ lỡ đáng tiếc. Ở đây không phải ta kỳ vọng ghi nhiều bàn để thắng tưng bừng hay mang tâm lý thắng hả hê. Nhưng nếu Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 thì sẽ có hai ý nghĩa lớn:
Thứ nhất, thể hiện sự áp đảo về tâm lý trước Indonesia, nếu chúng ta còn gặp lại họ hoặc gây sức ép lên các đội khác. Điều này sẽ giúp chúng ta đá trên cơ và gặp nhiều thuận lợi hơn.
Thứ hai, thể hiện khả năng tận dụng tình huống và dứt điểm của Tiến Linh. Với một trận đấu căng thẳng, không có nhiều cơ hội nhưng khi có lại phung phí thì quả thực sẽ rất khó đá.
Hy vọng sau trận này HLV và toàn đội nhìn nhận ra vấn đề và rút kinh nghiệm, cảm ơn toàn đội đã chiến đấu hết mình để đem lại niềm vui cho khán giả nhà.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.