![]() |
Đã quá muộn để cản Bình Dương về đích trước tiên. Ảnh: Huy Tường. |
V-League 2007 sau vòng này còn 4 lượt trận nữa mới kết thúc, nhưng chủ nhân của ngôi quán quân và hai suất xuống hạng chính thức đã gần như được xác định. Bình Dương vẫn một mình trên đường hướng tới chức vô địch đầu tiên, và giờ đây có lẽ họ chỉ còn đếm ngược để chọn ngày đăng quang. Huda Huế thì từ lâu đã coi mỗi trận đều là "chung kết ngược", và đã quá quen với đáy bảng. Đồng Tháp cũng luôn ám ảnh với việc tụt hạng, và không còn nhiều đường thoát. V-League năm nay vì thế chỉ còn hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh cho ngôi vị á quân; và nỗ lực trụ lại giải (dù bằng cửa đi đấu play-off với đội hạng Nhất).
Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm, cuộc chiến của hai đại gia thất thế
Để cuộc chơi chưa sớm ngã ngũ, tức là ngăn không cho Bình Dương vô địch ngay vòng đấu này, trận đấu giữa HAGL và Đồng Tâm buộc phải có kẻ thắng người thua. Điều khiến trận đấu tại Plieku chắc chắn sẽ sòng phẳng chính là danh dự của hai đại gia có máu mặt ở V-League. Đây là trận đấu mà HAGL có lẽ quyết thắng nhiều hơn. Bởi trên sân Long An đầu mùa giải, đội bóng Phố Núi đã thua bẽ mặt ba bàn không gỡ.
Trước trận đấu chiều thứ bảy này, HLV Calisto nhấn mạnh rằng các học trò ông sẽ chơi một trận đấu cống hiến như không còn gì để mất. "Dù trận đấu chỉ mang ý nghĩa tranh chấp cho ngôi vị á quân nhưng theo tôi nghĩ đây là trận đấu thú vị. Tôi không cho rằng trận đấu chiều nay dễ dàng cho cả hai, và kết quả sẽ được giải quyết bằng thắng thua". Cũng theo HLV người Bồ Đào Nha, thì Đồng Tâm đang hưng phấn sau khi thắng SLNA 4-2 tại Vinh. Minh Phương vẫn sẽ ra sân để kết hợp cùng với Tài Em ở trung tâm hàng tiền vệ, đối mặt với Thonglao – Duy Quang của phía chủ nhà.
Trong khi đó, HLV Chatchai của HAGL nói rằng, ông rất lấy làm tiếc sau trận thua Thanh Hóa 0-2. "Với khoảng cách như hiện nay thì việc Bình Dương vô địch sớm 4 hay 3 vòng đấu là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, trận đấu chiều nay với Đồng Tâm chúng tôi vẫn sẽ quyết chơi hết khả năng của mình để có thể tiến tới ngôi á quân của giải, đồng thời cũng tìm trận thắng danh dự cho mình".
Nếu HAGL có một sát thủ Agostinho, một Thonglao sẵn sàng tạo ra sự khác biệt ở những tình huống cố định; thì Đồng Tâm vẫn còn đó chân sút Antonio nhanh nhẹn, một Tshamala luôn mạnh mẽ và chính xác. Trong thế trận cân bằng về lực lượng, ưu thế sân nhà chỉ là phần nhỏ, sự tỏa sáng của những cá nhân chính là yếu tố quan trọng để giải quyết trận đấu.
Cơ hội cuối cùng cho Huda Huế và Đồng Tháp
Sau thất bại 1-4 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, HLV Đoàn Phùng đã thở một hơi dài và ông nhìn những bước đi mệt mỏi của các cầu thủ mình. Có lẽ ông biết khó lòng để Huế trụ hạng mùa này. Trận đấu chiều chủ nhật trên sân nhà với HN.ACB có thể coi là một cơ hội cuối cùng với các cầu thủ Cố Đô. Họ không còn con đường nào khác là phải thắng, thậm chí một trận thắng cũng chỉ đủ giúp họ nuôi chút hy vọng mong manh. Đối thủ của đại diện miền Trung cũng không khá hơn, dù HN.ACB đang cách Huế 6 điểm nhưng họ đang ám ảnh với chiếc vé phải đi dự Play-off.
Đồng cảnh ngộ với Huế, nhưng Đồng Tháp của Đoàn Minh Xương phải ra Bắc gặp Nam Định, cũng để tìm hy vọng mong manh. Từ khi lên nắm Đồng Tháp, HLV Đoàn Minh Xương chưa tìm nổi cho mình một trận thắng kể cả khi họ thi đấu trên sân nhà. Vì thế, quá khó để họ có thể tìm được trận thắng tại sân Thiên Trường, dù Nam Định đang nằm ở vị trí an toàn. Có lẽ sau trận thua mất mặt 0-4 ngay tại Cao Lãnh trước Bình Định, Đồng Tháp đã chấp nhận số phận về lại hạng Nhất để làm lại.
Ngay cả khi Huda Huế và Đồng Tháp có được điểm trước HN.ACB và Nam Định cuối tuần này thì họ cũng khó mà bám theo nhóm trên.
Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu V-Leaugue 2007:
14 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
11 bàn: De Jesus (CSG)
10 - Amaobi (Bình Dương), Adrew Opara (Huế), Antonio Carlos (ĐT.Long An), Valdiney, Công Vinh (SLNA),
9 - Tshamala (ĐT.Long An), Da Silva (Hoà Phát), Harrison Eric (Nam Định), Ajoku Darlington (Nam Định), Jonathan Quartey (Khánh Hoà)
8 - Kesley (Bình Dương), Olivera Fillo (HAGL)
V-League vòng 22 |
Thứ bảy, 25/8 Chủ nhật, 26/8 |
V-League 2007 sau vòng 21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
2 | HAGL | 21 | 10 | 4 | 5 | 34 |
3 | Đồng Tâm | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
4 | Bình Định | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
5 | Đà Nẵng | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Thanh Hoá | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
7 | Nam Định | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | TMN.CSG | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 |
9 | SLNA | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
10 | HN.ACB | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
11 | Khánh Hoà | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
12 | Hoà Phát | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
13 | Đồng Tháp | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
14 | Huế | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
An Nhơn